
Hạ quyết tâm
UBCK vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đầu tư phát triển Sài Gòn CO.OP, chào bán hơn 25,5 triệu cổ phiếu; trong đó, 24.830.745 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 677.019 cổ phiếu chào bán cho cán bộ - công nhân viên. Dự kiến, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu trong quý II/2013.
Trước đó, CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật công bố sẽ chào bán gần 14 triệu cổ phiếu; trong đó, 9,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, hơn 4 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho cổ đông của CTCP Kyoto Medical Science
Nhiều DN hạ quyết tâm tăng vốn trong năm 2013
CTCP Bột giặt LIX (LIX) đã thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2012 và sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Kế hoạch phát hành của LIX đã được UBCK chấp thuận.
CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) đang lên kế hoạch phát hành 8,45 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 84,5 tỷ đồng lên 169 tỷ đồng trong năm 2013. Hiện Công ty đang xây dựng phương án và giá chào bán cho từng đối tượng cổ đông hiện hữu, cán bộ - nhân viên, đối tác chiến lược, đồng thời lên phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để trình ĐHCĐ thông qua.
Một số DN phải tạm hoãn, từ bỏ kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành ra công chúng trong năm 2011 - 2012 cũng đang “hạ quyết tâm” tăng vốn trong năm 2013. Đơn cử, CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) sau nhiều lần gửi xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn nhưng chưa có kết quả, hiện tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng vốn từ 70 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng khi cho biết, sẽ trình xin ý kiến cổ đông trong năm 2013.
Ông Nguyễn Hồng Trường, Kế toán trưởng CTCP Sông Đà 7 (SD7) cho hay, trong năm 2012, diễn biến TTCK không thuận lợi nên Công ty chưa triển khai tăng vốn từ 90 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng, mặc dù cổ đông đã thông qua. Kế hoạch này, Công ty sẽ thực hiện trong năm 2013, sau khi được Tập đoàn Sông Đà chấp thuận và nhận được sự hưởng hứng của cổ đông.
CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) là một trong những DN “lận đận” trong kế hoạch phát hành. Từ năm 2011, KSA đã lên kế hoạch phát hành hơn 12 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nhưng không thành. Năm 2012, Công ty quyết định phát hành riêng lẻ, tuy đã có một số đối tác từ Nhật Bản và Trung Quốc đặt vấn đề mua cổ phần, nhưng cuối cùng hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất. Hiện tại, KSA quyết định trở lại với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, thực hiện trong năm 2013.
Trao đổi với ĐTCK, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT KSA chia sẻ, trong tháng 6/2013, Công ty sẽ phát hành 12.354.048 cổ phần cho cổ đông hiện hữu, với giá dự kiến là 12.000 đồng/CP. Kế hoạch này sẽ được Công ty trình xin ý kiến ĐHCĐ trong tháng 3 tới.
Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS) cũng đang lên kế hoạch cho đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trong năm 2013 để đầu tư thêm vào Dự án Nhà máy Ngân Sơn.
1.500 đồng/cổ phần cũng... bán
Tổng CTCP Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD) dự kiến phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu với mức giá 1.500 đồng/CP, đây là mức giá phát hành thấp nhất từ trước đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, có 2 DN ở Hải Phòng sẽ tham gia đợt chào bán của KSD, đó là CTCP Thái Bình đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu và CTCP Quản lý Á Châu đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Như vậy, nếu đợt phát hành thành công, KSD sẽ thu được 7,5 tỷ đồng.
Trong cuộc trao đổi với ĐTCK gần đây, lãnh đạo KSD cho biết, Công ty đang rất cần vốn để thanh toán các khoản nợ với một số đối tác, trong khi việc huy động vốn qua ngân hàng gặp khó khăn và chi phí lãi suất cũng cao, nên Công ty phải tìm sang hướng phát hành riêng lẻ.
“Cái vướng nhất đối với KSD cũng như một số DN có nhu cầu huy động vốn là chưa có quy định cụ thể trong trường hợp phát hành thấp hơn mệnh giá. Hiện chúng tôi đang chờ quyết định của UBCK”, lãnh đạo KSD nói.