Khát vọng chứng khoán tăng bền

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một năm thành công ngoài mong đợi. Giữ niềm tin thị trường tiếp tục thăng hoa trong năm 2018, lãnh đạo mỗi công ty chứng khoán đang có những bước đi để tạo dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững hơn của doanh nghiệp cũng như thị trường trong giai đoạn mới.
Khát vọng chứng khoán tăng bền

Niềm tin thị trường tiếp tục thăng hoa

Tính đến cuối tháng 1/2018, chỉ số VN-Index đã ghi nhận mức tăng đến 50% so với một năm trước, ghi nhận mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thanh khoản có phiên đạt tới trên 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh thị trường thứ cấp, thị trường sơ cấp cũng diễn ra rất sôi động khi hàng loạt thương vụ IPO và bán vốn doanh nghiệp với giá trị lên tới hàng tỷ USD được tiến hành, thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và người nước. Khối lượng đăng ký cao hơn nhiều so với lượng chào bán.

Điều đáng ghi nhận nữa, theo ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán VietinBank là nếu như trước đây, chúng ta tập trung tăng trưởng quy mô thị trường, làm thế nào để thu hút được càng nhiều doanh nghiệp lên sàn càng tốt thì nay thị trường chứng khoán đang đi vào giai đoạn hoàn thiện về chất.

Quan trọng hơn, giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư đã có sự kết nối bền chặt hơn thông qua việc trao đổi, công bố thông tin…, trong khi cơ quan quản lý vẫn luôn dõi sát thị trường để đưa ra các sản phẩm cũng như quyết định phù hợp. Khi tất cả các thành viên đều đồng thuận vì một thị trường chứng khoán văn minh thì thị trường sẽ có sự phát triển bền vững hơn.

Khát vọng chứng khoán tăng bền ảnh 1

Ông Đức cho rằng, các yếu tố vĩ mô đang “ủng hộ” cho thị trường chứng khoán trong năm 2018 khi Việt Nam được kỳ vọng là nước tăng trưởng nhanh nhất khu vực với mức 6,6%, cùng với kế hoạch IPO lớn cũng như đưa các doanh nghiệp lớn, có chất lượng lên sàn sẽ góp phần nâng chất lượng hàng hóa trên sàn.

Nếu tiếp tục thu hút các dòng vốn lớn tham gia thị trường, để chứng khoán Việt Nam tiếp tục là điểm đến của dòng vốn gián tiếp từ các quỹ đầu tư trên thế giới, chỉ số sẽ còn chinh phục những đỉnh cao hơn.

Lạc quan về triển vọng thị trường, ông Vũ Đức Tiến, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phân tích, thị trường chứng khoán Việt Nam được hưởng lợi những yếu tố mang tính nền tảng như chu kỳ hồi phục của nền kinh tế, với nhân tố hỗ trợ đến từ việc đẩy mạnh hoạt động đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và lên niêm yết của hàng loạt doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, qua đó, gia tăng số lượng hàng hóa chất lượng, tăng quy mô vốn hóa thị trường.

“Thị trường chứng khoán đang đi đúng quỹ đạo và đóng vai trò rất lớn trong việc huy động nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế. Trong khi đó, là một thành viên thị trường, công ty chứng khoán cũng đang dần hoàn thiện về mọi mặt để vận động phù hợp với sự phát triển thị trường chứng khoán”, ông Tiến nói.

Có thể thấy, mốc 1.100 điểm của hiện tại sẽ khác rất nhiều so với mốc 1.100 điểm của cách đây 10 năm khi quy mô thị trường đã lớn hơn rất nhiều cả về chất lượng, thanh khoản   

Nhìn nhận Chính phủ, Bộ Tài chính đang có những bước đi đúng hướng trong việc phát triển thị trường chứng khoán, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán MB (MBS) Trần Hải Hà kỳ vọng, tương lai của ngành chứng khoán rất tích cực, xét trên cả khía cạnh quy mô, thanh khoản và sự đa dạng về hàng hóa, sản phẩm.

Trong năm 2018, Chính phủ cần tiếp tục thông qua hoạt động thoái vốn, IPO doanh nghiệp nhà nước và đưa các doanh nghiệp lên sàn niêm yết để tăng tính hấp dẫn cho thị trường cũng như tăng tính thanh lọc cho các cổ phiếu.

Cũng theo ông Hà, một thị trường chứng khoán phát triển là một thị trường có quy mô lớn, trong khi nếu so sánh với các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan… thì quy mô vốn hóa thị trường đạt hơn 75% GDP của Việt Nam vẫn còn ở mức rất thấp.

Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), năm 2018, các chỉ báo đang ủng hộ cho khả năng tăng trưởng GDP sẽ tiếp tục duy trì ở mức 6,5 - 6,7% khi Chính phủ còn dư địa chính sách. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục ở mức cao để tìm kiếm cơ hội từ các thương vụ IPO, thoái vốn nhà nước, niêm yết trên thị trường chứng khoán…

Nối tiếp các thương vụ IPO, M&A có giá trị trên hàng trăm triệu USD, thậm chí có thương vụ lên đến tỷ USD, Tổng giám đốc VCBS kỳ vọng, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục gia tăng cả về lượng và chất.

Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBVS) Mạc Quang Huy cũng kỳ vọng, với chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước trong năm 2018, thị trường chứng khoán sẽ được bổ sung một lượng hàng hóa có chất lượng, bên cạnh các sản phẩm mới sắp được đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ tăng tính hứng khởi cho nhà đầu tư trên thị trường.

Ông Huy cho rằng, cùng với khung pháp lý mới, áp dụng hệ thống công nghệ, những cải tiến mới của cơ quan quản lý như chuyển thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ từ ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước, cung cấp mã số giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài, gỡ bỏ hạn chế sở hữu của nhà đầu tư trong ngành kinh doanh phổ biến… là những phương thức tạo ra môi trường đầu tư cởi mở hơn, minh bạch hơn, từ đó tạo ra cơ hội nhiều hơn và công bằng hơn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bước chuyển mình của công ty chứng khoán

Là tổ chức trung gian của thị trường chứng khoán, hoạt động của các công ty chứng khoán có tác động hai chiều với diễn biến của thị trường. Qua những giai đoạn thăng trầm của thị trường chứng khoán nói chung và khối công ty chứng khoán nói riêng, theo ông Vũ Đức Tiến, không còn giai đoạn công ty chứng khoán “trăm hoa đua nở”. Khối công ty chứng khoán đã có sự sàng lọc mạnh mẽ, những công ty còn trụ lại với thị trường đã định hình được hướng đi, vị thế riêng.

Theo ông Tiến, muốn thị trường phát triển bền vững, bản thân các công chứng khoán phải ý thức được sự bền vững từ chính mình để tiếp tục là cầu nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, trong đó hai yếu tố giúp một công ty chứng khoán thực sự bền vững, đó là tài chính và con người. 

Trong khi đó, VCBS xác định, Công ty luôn và sẽ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt nhất trong hoạt động huy động vốn. Thông qua các hoạt động như tư vấn thoái vốn, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A), bảo lãnh phát hành…, VCBS đã cung cấp những giải pháp tài chính hiệu quả để những tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trên thị trường huy động được nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng với chi phí thấp. Với lợi thế này, doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Khát vọng chứng khoán tăng bền ảnh 2

Hàng hóa nhiều hơn, khối lượng giao dịch lớn hơn và trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nền tảng hạ tầng công nghệ giao dịch cũng là một trong những yếu tố đang được các công ty chứng khoán chú trọng đầu tư nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động…

VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán đi đầu trong đầu tư phát triển nền tảng hạ tầng và giải pháp công nghệ trực tuyến. Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc VNDIRECT, sớm muộn gì công nghệ cũng sẽ thay đổi phương thức giao dịch của nhà đầu tư, đặc biệt với các sản phẩm mới.

Năm 2017, thị trường đón thêm sản phẩm phái sinh và tới đây là sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (CW), đang được gấp rút để đưa vào giao dịch trong nửa đầu năm 2018. Có thể việc với nhiều sản phẩm mới ra đời, nhiều người e ngại sẽ làm “nhiễu” thị trường chứng khoán, nhưng nhìn ở mặt tích cực, khi thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đại với đầy đủ các sản phẩm chất lượng sẽ thu hút nhiều dòng vốn lớn đầu tư hơn.

Có thể thấy, mốc 1.100 điểm của hiện tại sẽ khác rất nhiều so với mốc 1.100 điểm của cách đây 10 năm khi quy mô thị trường đã lớn hơn rất nhiều cả về chất lượng, thanh khoản. Chính vì vậy, để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới, theo lãnh đạo các công ty chứng khoán, các giải pháp suy đến cùng đều để củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hải Vân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,180.99 -12.02 -1.02% 72,481 tỷ
HNX 222.44 -3.76 -1.69% 911 tỷ
UPCOM 87.54 -0.61 -0.69% 220 tỷ