Khánh Hòa phê bình chủ tịch phường lơ là chống dịch Covid-19 trong địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo phê bình Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp do lơ là, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên dẫn đến phát sinh nhiều trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.
Nhiều khu dân cư ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị phong tỏa. Nhiều khu dân cư ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị phong tỏa.

UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo phê bình Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp do lơ là, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, dẫn đến phát sinh nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Tổ dân phố 12, phường Ninh Hiệp.

Phường Ninh Hiệp là địa phương ghi nhận số người dương tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất thị xã Ninh Hòa. Bằng nhiều giải pháp, địa phương này đã duy trì được nhiều ngày liên tiếp không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 14/8, tại Tổ dân phố 12 đã phát sinh 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới là 2 mẹ con. Đến nay, gia đình người này đã 7 người dương tính với SARS-CoV-2 do không tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND thị xã Ninh Hòa đã yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra để xảy ra các thiếu sót; đồng thời khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục