Khai thác tối đa các động lực để hoàn thành “khoán” tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
Trong 6 tháng đầu năm, bức tranh tăng trưởng GRDP của các địa phương ghi nhận nhiều điểm sáng, song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần khai thác tối đa các động lực tăng trưởng.
Nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,11%, vượt kịch bản đề ra. Ảnh: Thanh Tùng Nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,11%, vượt kịch bản đề ra. Ảnh: Thanh Tùng

Dư địa bứt phá còn lớn

TP.HCM là địa phương đầu tiên được lãnh đạo Chính phủ đến làm việc để thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công. Một trong những lý do là, TP.HCM là một trong những địa phương không đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, đầu tàu kinh tế của cả nước đạt mức tăng trưởng 8,55%, mà như lời của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, là thuộc diện cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, nếu so với con số mục tiêu, thì chưa đạt.

Hơn thế, theo khẳng định của Phó thủ tướng Phạm Gia Túc, TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương có quy mô kinh tế lớn, đóng góp khoảng 1/3 quy mô kinh tế cả nước (2 địa phương này đóng góp trên 35% tổng GRDP của cả nước - PV). 6 tháng, Hà Nội cũng chỉ tăng trưởng 8,22%.

“Con số này là không đạt mục tiêu đề ra, cũng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nói.

TP.HCM có lẽ cũng tương tự. Tiềm năng, lợi thế và dư địa tăng trưởng còn lớn.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, cứ 1% tăng trưởng của Hà Nội và TP.HCM, sẽ giúp cả nước tăng trưởng thêm gần 0,4%. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của 2 địa phương này hụt khoảng 1,6-2,8 điểm phần trăm so với kế hoạch. Đó là một trong những lý do khiến tăng trưởng GDP của cả nước chỉ ước đạt 8,18% trong 6 tháng đầu năm 2026, cũng chưa đạt kịch bản tăng trưởng hai con số đã đề ra.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có 9 địa phương đạt tăng trưởng GRDP trên 10%. Đứng đầu là Hà Tĩnh, với mức tăng trưởng 12,79%. Ninh Bình xếp vị trí thứ hai, với 11,44%; tiếp đó là Hải Phòng - 11,33%; Quảng Ninh - 11,11%; Hưng Yên - 10,72%, Bắc Ninh - 10,56%; Phú Thọ - 10,18%, Tây Ninh - 10,12%; Thái Nguyên - 10,01%.

Đây là mức tăng trưởng tích cực, song thực tế, mới chỉ có 3/34 địa phương vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra, là Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh.

Ở khoảng giữa, có Đà Nẵng tăng trưởng 9,52%; Nghệ An 9,56%; Khánh Hòa 9,03%; Lai Châu 9,91%; Đồng Nai 9,81%... Ngoài các địa phương này, đáng nói là, vẫn còn tới 4 địa phương có mức tăng trưởng dưới 7%.

“Nguyên nhân khiến Sơn La đạt mức tăng trưởng GRDP thấp nhất cả nước (6,02% - PV) là do nửa đầu năm, có sự sụt giảm mạnh của ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất điện do lượng nước về các hồ thủy điện giảm đáng kể”, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nói và cho biết, việc thi công, sửa chữa kéo dài trên Quốc lộ 6 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hòa Bình với Mộc Châu - đã ảnh hưởng lớn đến lưu thông hàng hóa và hoạt động du lịch.

Ngược lại, theo ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự xuất hiện của các sản phẩm công nghiệp mới, cộng với việc nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn như Nhiệt điện Vũng Áng II, nhiều khu công nghiệp như Bắc Thạch Hà, Gia Lách mở rộng… được đẩy nhanh tiến độ đã góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm.

Giải ngân đầu tư công tăng mạnh cũng là một động lực quan trọng. Theo ông Phan Thiên Định, 6 tháng, Hà Tĩnh đã giải ngân được 56,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Một số dự án tồn đọng cũng được xử lý, góp phần khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.

Khi khó khăn được tháo gỡ, khi các động lực tăng trưởng được khơi thông, thì vẫn còn nhiều dư địa cho tăng trưởng.

Kích hoạt các “đầu kéo” tăng trưởng

“Phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả tốt hơn, cao hơn nữa”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo và yêu cầu, ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Còn các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM cùng với các địa phương động lực tăng trưởng.

Để thúc đẩy tăng trưởng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương rất nặng nề, đặc biệt là các địa phương đóng vai trò động lực như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai… Từng mức tăng trưởng GRDP, thậm chí là từng chỉ tiêu cụ thể hơn, bao gồm cả mức tăng sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu… đã được “giao khoán” cho các địa phương tại Nghị quyết 168/NQ-CP và Nghị quyết 169/NQ-CP, mà Chính phủ ban hành cuối tháng 6/2026. Thậm chí, ngay sau khi các con số thống kê chính thức về kinh tế - xã hội của các địa phương được công bố, kịch bản tăng trưởng của từng địa phương đã được Bộ Tài chính cập nhật.

Theo đó, Hà Nội và TP.HCM tương ứng phải đạt mức tăng trưởng 11% và 10,2% trong năm 2026. Trong khi đó, Hải Phòng và Quảng Ninh được giao cao nhất, cùng là 13%; tiếp sau đó là Bắc Ninh (12,5%); Hưng Yên (11,5%); Đà Nẵng (11,22%); Nghệ An (11,05%); Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa cùng 11%; Hà Tĩnh (10,43%)…

Có tới 30/34 địa phương được giao nhiệm vụ phải tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026. Trong khi đó, nửa đầu năm, mới có 9/34 địa phương đạt được mục tiêu này. Điều đó cho thấy, để có thể góp phần đưa nền kinh tế tăng tốc, bứt phá, đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, phải có sự nỗ lực rất lớn trong 6 tháng cuối năm.

Các cam kết hành động đã được đưa ra. Tất cả đều hướng tới việc kích hoạt, hay nói đúng hơn là khai thác tối đa các động lực, từ đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, công nghiệp và xuất khẩu, tiêu dùng và du lịch, chuyển đổi số, cải cách hành chính…, để hoàn thành mức “khoán” tăng trưởng mà Chính phủ giao.

“TP.HCM quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó quý III đạt 11%, quý IV đạt 11,8%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố sẽ phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm với chủ đề ‘Khẩn trương - Trách nhiệm - Sáng tạo’, huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh như vậy hôm làm việc với Phó thủ tướng Phạm Gia Túc.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói rằng, nhận thức rõ trách nhiệm đối với tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định, trong 6 tháng cuối năm, phải tăng tốc và bứt phá, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn. Các giải pháp mà Hà Nội sẽ thực hiện bao gồm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, tỉnh này sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững đà tăng trưởng. 6 tháng đầu năm, Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,12% và là một trong 3 địa phương vượt mức kế hoạch đề ra. “Để thúc đẩy tăng trưởng, Tây Ninh đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm”, ông Lê Văn Hẳn nói và cho biết, một trong số đó là điều hành quyết liệt theo kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026; trong đó quý III đạt 9,77%, quý IV đạt 10,38% và cả năm đạt 10,04%.

Các mức khoán tăng trưởng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho từng địa phương đã được Chính phủ giao cụ thể, không phải chỉ cho riêng năm 2026, mà cho cả giai đoạn 2026-2030. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực rất lớn, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Khi các nhiệm vụ này được thực hiện quyết liệt và hiệu quả, thì đó chính là “đầu kéo” quan trọng cho tăng trưởng không chỉ của địa phương, mà cho cả nền kinh tế nói chung.

Hà Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục