“Chương trình kết nối hợp tác bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản” vừa được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và FPT Semiconductor tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu thêm một bước tiến nữa giữa Việt Nam và Nhật Bản trong việc hiện thực cam kết, triển khai hợp tác thực chất giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ.
Kyushu là thủ phủ về công nghệ cao, đặc biệt là điện tử và bán dẫn của Nhật Bản. Trong thời kỳ hoàng kim, sản xuất bán dẫn tại vùng Kyushu đóng góp phần lớn vào vị thế số 1 của Nhật Bản, chiếm một nửa thị phần ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đang hết sức quyết tâm “tìm lại ánh hào quang” về công nghiệp bán dẫn, trong đó có việc vực dậy vùng Kyushu nhằm giúp vùng này tiếp tục phát huy vai trò là thủ phủ về điện tử và bán dẫn của Nhật Bản, qua đó giúp Nhật Bản phát triển, tăng cường vị thế trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Trong chiến lược này, Kyushu đang tìm kiếm các đối tác chiến lược và Việt Nam đang trở thành một điểm đến quan trọng.
Đoàn doanh nghiệp bán dẫn Kyushu bao gồm nhiều tên tuổi doanh nghiệp lớn, viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu, trong đó có Tera Probe, Nisso, World Intec, Viện Công nghệ Fukuoka, Viện Công nghệ Quốc gia (KOSEN), Hiệp hội Bán dẫn và Đổi mới kỹ thuật số Kyushu (SIIQ). Các doanh nghiệp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực về bán dẫn, đặc biệt là về nguồn nhân lực.
Chuyến thăm này là tiền đề cho đoàn lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản sang Việt Nam nghiên cứu môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, hợp tác.
Tại chương trình, ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp trong Đoàn đã có những thông tin chia sẻ rất hữu ích nhằm kết nối cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, viện trường của Việt Nam với các đối tác Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, kinh doanh và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam; đồng thời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm cùng nhau khai thác tiềm năng to lớn trong ngành bán dẫn.
![]() |
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: MPI |
Liên minh phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Kyushu đã trình bày về giới thiệu về chiến lược cơ bản để khôi phục ngành bán dẫn Nhật Bản; tình hình kinh doanh và tình hình đầu tư của ngành bán dẫn tại Kyushu; các vấn đề trong công tác phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Kyushu.
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC cho biết, Việt Nam đã hội tụ các điều kiện để sẵn sàng đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, có thể kể đến như Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định và quyết tâm chính trị cao trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các ngành công nghệ cao.
Hiện nay, Việt Nam đã hình thành được một hệ sinh thái bán dẫn có quy mô lớn trong khu vực với sự tham gia của NVIDIA, Qualcomm, Intel, Amkor, Hana Micron, LAM Research, Marvell, Qorvo, Ampere, Infineon và rất nhiều doanh nghiệp công nghệ cao trong ngành điện tử. Nhật Bản cũng đã có sự hiện diện đáng kể của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, ví dụ như Renesas đang đặt cứ điểm nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới tại Việt Nam với gần 1.500 kỹ sư.
Trong năm 2024, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển toàn diện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thúc đẩy nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, có thể kể đến như Chương trình Phát triển nguồn nhân lực và Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ đầu tư.
Ông Huy khẳng định, với lực lượng lao động trẻ, năng động, giàu tiềm năng và ngày càng được đào tạo bài bản, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành đối tác chiến lược trong việc phát triển nguồn nhân lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ngành bán dẫn Nhật Bản.
Chương trình cũng được nghe đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ về kế hoạch hoạt động, đầu tư, kinh doanh; kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và nhu cầu về nguồn nhân lực. Đại diện phía Việt Nam cũng đã trình bày về Chiến lược phát triển và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn; giới thiệu về doanh nghiệp, trường đại học của Việt Nam và triển vọng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản.
“Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ của chính quyền vùng Kyushu - “cái nôi” của ngành bán dẫn Nhật Bản, liên minh này sẽ tạo động lực thúc đẩy ngành bán dẫn Việt Nam, hướng đến việc hoàn thiện quy trình đóng gói và kiểm định chip ngay tại Việt Nam và mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao", ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor bày tỏ.