Sau gần 2 năm mở rộng cửa để hút khách quốc tế, Thái Lan đang chuẩn bị thu hẹp thời gian miễn thị thực đối với công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Quyết định này được Nội các Thái Lan phê duyệt về nguyên tắc, song nhà chức trách nước này chưa công bố mốc thời gian chính thức triển khai tại cửa khẩu.
Theo truyền thông Thái Lan, chính sách miễn thị thực 60 ngày được áp dụng từ tháng 7/2024 như một biện pháp thúc đẩy phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19. Trong giai đoạn đầu, quy định này được nhìn nhận là bước nới lỏng mạnh tay, giúp Thái Lan tăng sức cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực và kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế.
Tuy vậy, khi lượng khách phục hồi, chính sách này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tại một số trung tâm du lịch lớn, dư luận Thái Lan lo ngại tình trạng lạm dụng diện miễn thị thực để lưu trú dài ngày, làm việc không đúng mục đích hoặc tham gia các hoạt động ngoài khuôn khổ du lịch thông thường. Đây được xem là một trong những lý do khiến Bangkok tính toán lại chính sách nhập cảnh sau thời gian mở rộng.
Theo thông tin từ Bangkok Post sau cuộc họp Nội các ngày 19/5, ông Surasak Phancharoenworakul, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan xác nhận chương trình miễn thị thực 60 ngày sẽ bị bãi bỏ. Khi quy định mới có hiệu lực, các quốc gia đang thuộc diện miễn thị thực 60 ngày sẽ được đưa trở lại cơ chế nhập cảnh từng áp dụng trước khi Thái Lan mở rộng chính sách.
Trong phần lớn trường hợp, thời gian lưu trú miễn thị thực dự kiến giảm còn khoảng 30 ngày. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Thái Lan cũng để ngỏ khả năng thời hạn lưu trú có thể khác nhau giữa các quốc tịch. Tùy theo quy định cụ thể, một số nhóm du khách có thể chỉ được lưu trú tối đa 15 ngày.
Tuy nhiên, việc Nội các thông qua chủ trương chưa đồng nghĩa với việc quy định mới có hiệu lực ngay lập tức. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết các đại sứ quán, cơ quan liên quan và đơn vị thực thi cần được thông báo trước khi chính sách mới được công bố chính thức.
Ủy ban chính sách thị thực của Thái Lan cũng sẽ phải xây dựng tiêu chí áp dụng đối với từng quốc gia bởi hiện Bộ Ngoại giao Thái Lan vẫn đang công bố danh sách các quốc tịch được miễn thị thực 60 ngày. Vì vậy, du khách cần phân biệt giữa quyết định đã được thông qua về mặt chính sách và thời điểm quy định bắt đầu được áp dụng tại sân bay, cửa khẩu.
Với những người đã nhập cảnh Thái Lan theo diện miễn thị thực hiện hành, giới chức nước này cho biết họ vẫn được phép lưu trú đến hết thời hạn ghi trên dấu nhập cảnh. Điều này đồng nghĩa quy định mới khi được ban hành sẽ không làm thay đổi thời hạn lưu trú đã được cấp trước đó.
Đối với khách Việt Nam, tác động trước mắt được đánh giá không quá lớn. Phần đông du khách Việt đến Thái Lan theo các tour ngắn ngày hoặc chuyến đi tự túc kéo dài vài ngày đến khoảng một tuần. So với thời hạn 30 ngày, nhu cầu lưu trú phổ biến của nhóm khách này vẫn nằm trong khoảng an toàn.
Nhóm cần theo dõi sát hơn là những người có kế hoạch ở Thái Lan dài ngày kết hợp du lịch với làm việc từ xa, thăm thân, nghỉ dưỡng dài hạn hoặc thường xuyên di chuyển giữa các nước trong khu vực. Khi thời gian miễn thị thực bị rút ngắn, nhóm này có thể phải xin loại thị thực phù hợp hơn, điều chỉnh lịch trình hoặc tính toán lại chi phí lưu trú.
Ngoài chính sách thị thực, Thái Lan còn chuẩn bị tăng phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay quốc tế. Theo thông báo của Công ty Cảng hàng không Thái Lan, từ ngày 20/6/2026, mức phí này sẽ tăng 53%, từ 730 baht lên 1.120 baht mỗi chiều, tương đương khoảng 903.000 đồng, sau khi được Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan phê duyệt.
Mức phí mới sẽ áp dụng đồng loạt tại 6 sân bay quốc tế lớn của Thái Lan, gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai. Đây đều là những cửa ngõ quan trọng đón khách quốc tế, trong đó có lượng lớn du khách từ Việt Nam và các thị trường Đông Nam Á.
Việc siết chính sách nhập cảnh cùng lúc với tăng phí sân bay được dự báo tạo thêm sức ép nhất định đối với ngành du lịch Thái Lan. Du lịch hiện đóng góp hơn 10% GDP nước này, nên mọi thay đổi liên quan đến chi phí đi lại và điều kiện nhập cảnh đều có thể tác động tới sức hút của điểm đến.
Năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu đón 33,5 triệu lượt khách quốc tế, song tín hiệu phục hồi chưa thật sự vững chắc. Số liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan cho thấy, lượng khách quốc tế trong quý I đã giảm khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh chính sách nhập cảnh đặt ra bài toán cân bằng cho Bangkok: kiểm soát chặt hơn dòng khách lưu trú, nhưng vẫn phải giữ sức hấp dẫn của một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực.