Kết cục của đối tượng cầm dùi cui cướp tiệm vàng tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng 12/10, TAND TP Hà Nội xét đơn kháng cáo của bị cáo Cao Đình Luân (20 tuổi, huyện Văn Yên, Yên Bái) về tội Cướp tài sản.
Bị cáo tại tòa. Bị cáo tại tòa.

Bản án sơ thẩm thể hiện, do thiếu tiền trả nợ, Luân nảy sinh ý định cướp tài sản tại tiệm vàng.

Trưa 26/10/2020, Luân chuẩn bị dùi cui điện, đi xe máy đến tiệm vàng ở phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) để thám thính. Luân giả làm khách hàng, vào tiệm vàng hỏi mua đôi nhẫn và dây chuyền, mục đích để quan sát, tìm thời cơ ra tay.

Tuy nhiên, thời điểm này, tiệm vàng đông người, anh ta bỏ đi.

Khoảng 14h40 cùng ngày, Luân quay lại cửa hàng hỏi mua vàng, nhưng lại vờ không đủ tiền để ra về. 20 phút sau, Luân quay lại tiệm vàng với mục đích cướp tài sản.

Bị cáo đi vào tiệm vàng, cầm dùi cui điện gí vào người chị N.T, túm tóc bị hại đe dọa để cướp tài sản. Tuy nhiên, đúng lúc này mẹ của chị T. chạy đến và Luân tiếp tục lấy dùi cui chích vào người, tay khiến bà ngã lăn ra đất. Kèm theo hành động, Luân đe dọa: “Chúng mày im ngay không tao giết”.

Do bị phát hiện, Luân chạy ra xe máy định tẩu thoát. Song Luân bị cảnh sát 113 và người dân bắt giữ.

Với hành vi trên, tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Sau đó, bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, đại diện VKS cho rằng, bị cáo chưa lấy được tài sản. Khi bị hại tri hô bị cáo đã bỏ chạy. Bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Mức án 9 năm tù là nghiêm khắc.

Tuy nhiên, tòa cho rằng, bị cáo có tình tiết tăng nặng, mức án 9 năm tù là phù hợp nên không chấp nhận giảm án.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục