John Bolton: Ông Trump đặt mục tiêu tái đắc cử lên trên tất cả

(ĐTCK) Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC hôm Chủ nhật (21/6), cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các quyết sách chủ yếu dựa trên yếu tố, chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội tái đắc cử tồng thống của ông.
John Bolton tại Nhà Trắng vào tháng 8/2019 cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT. John Bolton tại Nhà Trắng vào tháng 8/2019 cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT.

"Tôi cho rằng, ông ấy tập trung vào vấn đề tái cử đến nỗi mọi cân nhắc dài hạn đều bị gạt xuống hàng thứ hai", Bolton nói.

Theo lời Bolton, vì lý do trên, ông Trump tin rằng, nếu có thể gặp gỡ với Chủ tịch Kim Jong-un ở khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên hoặc gặp Lãnh tụ tối cao của Iran tại Liên Hợp Quốc, thì trọng tâm chính được đặt vào những bức ảnh chụp chung và phản ứng của báo chí về sự kiện này.

Nhà lãnh đạo Mỹ ít chú ý đến việc, tất cả những sự kiện trên sẽ ảnh hưởng đến vị trí đàm phán của Mỹ hoặc các đồng minh như thế nào.

Bolton cho rằng, các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác cũng hiểu rõ, họ đang làm việc với một tổng thống mà đơn giản là không coi trọng những vấn đề đang bàn.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với ABC, John Bolton bày tỏ hy vọng, ông Trump chỉ nắm quyền tổng thống Mỹ trong một nhiệm kỳ duy nhất, song trong cuộc bầu cử sắp tới, Bolton cũng sẽ không bỏ phiếu cho Joe Biden.

"Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ được nhớ đến với tư cách là tổng thống Mỹ, người nắm quyền trong một nhiệm kỳ và không khiến đất nước rơi vào suy thoái không thể đảo ngược. Chúng ta có thể sống sót sau một nhiệm kỳ của Trump", Bolton nói.

"Hai nhiệm kỳ khiến tôi thực sự lo lắng. Nhưng tôi cũng băn khoăn không kém về việc thiếu khả năng cạnh tranh trong các vấn đề an ninh quốc gia của Đảng Dân chủ. Do đó, cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11, đối với tôi, cả hai đều không thể chấp nhận được", cựu Cố vấn An ninh Quốc gia tuyên bố.

John Bolton đã bị sa thải khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 9 năm ngoái, sau khoảng 17 tháng làm việc vì nhiều bất đồng với ông Trump về các chính sách ngoại giao.

Hồi ký về quãng thời gian làm việc tại Nhà Trắng của Bolton ban đầu dự kiến được xuất bản vào tháng 3 nhưng đã bị trì hoãn 2 lần. Sau những nỗ lực, cuốn hồi ký hơn 500 trang sẽ được nhà xuất bản Simon & Schuster phát hành vào ngày 23/6.

Quỳnh Lê
Theo TASS/CNN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục