Iran thông qua gói ngân sách giúp định giá dầu ở mức 40 USD/thùng

Theo AP, ngày 19/4, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin Quốc hội nước này đã thông qua khoản ngân sách 97 tỷ USD cho năm nay.
Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran ngày 23/2. (Nguồn: THX/TTXVN) Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran ngày 23/2. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo hãng tin trên, khoản ngân sách mới này cho phép Chính phủ Iran định giá dầu ở mức 40 USD/thùng và sẽ xuất khẩu 2,25 triệu thùng/ngày.|

Iran cho biết nước này đã tăng xuất khẩu dầu thô của mình lên 2,1 triệu thùng/ngày, gần gấp đôi mức sản xuất trước khi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc thế giới có hiệu lực vào tháng 1 vừa qua. 

Thỏa thuận này đã dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế và khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Theo Vietnam+

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục