Iran: Quyết định của OPEC là sự thất bại chính sách của Mỹ

Reuters đưa tin ngày 9/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và những nhà xuất khẩu dầu mỏ khác hôm 7/12 vừa qua là một sự cự tuyệt chính sách can thiệp của Mỹ.
Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN) Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Rouhani nêu rõ: "Bất chấp các nỗ lực của Mỹ can thiệp vào công việc của OPEC và ngăn cản sự cân bằng của nguồn cung dầu mỏ, thật may là với sự phản kháng của các nước thành viên, những nỗ lực của Iran và (bản thân Bộ trưởng Dầu mỏ Iran) Zanganeh, kế hoạch này đã bị vô hiệu hóa và đây là một thất bại đối với chính sách can thiệp của Mỹ."

Trước đó, các nước trong và ngoài OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức nhiều hơn thị trường mong đợi, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép cắt giảm giá dầu thô.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục