Indonesia lập kỷ lục mới với hơn 10.000 ca mắc Covid-19/ngày

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 8/1, Indonesia lại lập kỉ lục mới với hơn 10.617 ca mắc Covid-19.
Ngày 8/1, Indonesia lập kỉ lục mới với hơn 10.617 ca mắc Covid-19. Ngày 8/1, Indonesia lập kỉ lục mới với hơn 10.617 ca mắc Covid-19.

Với số ca mắc Covid-19 tăng đột biến trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 808.000 trường hợp.

Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 của quốc gia này ngày hôm nay cho biết, số người tử vong do Covid-19 tại Indonesia đã lên tới 23.753 trường hợp. Tất cả nghĩa trang và bệnh viện chỉ định về Covid-19 trên toàn quốc hiện đang ở tình trạng quá tải.

Đại dịch Covid-19 đã tấn công hệ thống y tế vốn mỏng manh của Indonesia hơn 10 tháng qua. Đáng lo ngại là tỉ lệ các bác sĩ tử vong ngày một tăng.

Theo Ban chấp hành Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, có tới 504 nhân viên y tế đã tử vong do Covid-19 trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2020. Tỷ lệ này cao nhất châu Á và nằm trong top 5 quốc gia có nhân viên y tế tử vong nhiều nhất trên toàn thế giới.

Hiệp hội Bác sĩ Indonesia kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về y tế vì nguy cơ lây truyền hiện đang ở mức cao nhất khi tỷ lệ dương tính của Covid-19 tại Indonesia đang là 29,4%.

Chính phủ nước này đã lên kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 13/1 tới đây, bắt đầu từ thủ đô Jakarta.

Cùng với kế hoạch tiêm chủng, Indonesia cũng sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn nghiêm ngặt hơn trên toàn đảo Java và Bali từ ngày 11 đến ngày 25/1. Đồng thời Indonesia cũng đóng cửa biên giới với tất cả các quốc gia để ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục