Indonesia chuẩn bị lộ trình đưa Timor Leste gia nhập ASEAN

0:00 / 0:00
0:00
Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo, về nguyên tắc, Timor Leste đã được chấp nhận là thành viên của ASEAN. Lộ trình trở thành thành viên chính thức đang được chuẩn bị sẵn sàng.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak tại cuộc gặp ở Bogor ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak tại cuộc gặp ở Bogor ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay, Indonesia đang chuẩn bị lộ trình để giúp Timor Leste trở thành thành viên chính thức của của hiệp hội.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra thông báo trên trong tuyên bố chung ngày 13/2 với Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak tại Cung điện Bogor, tỉnh Tây Java.

Ông Widodo cho biết: “Về nguyên tắc, Timor Leste đã được chấp nhận là thành viên của ASEAN. Lộ trình trở thành thành viên chính thức đang được chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đầu là Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN."

Nhà lãnh đạo Indonesia bày tỏ hài lòng về việc Timor Leste được chấp nhận là thành viên của ASEAN theo sự nhất trí của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ở Phnom Penh, Campuchia, vào năm ngoái.

Về phần mình, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cũng bày tỏ tin tưởng việc Timor Leste trở thành thành viên ASEAN sẽ góp phần đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Trước đó, Ngoại trưởng Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno đã tham dự Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 32 tại Jakarta vào ngày 3/2 với tư cách quan sát viên.

Tuy nhiên, ACC vẫn cần thảo luận về các bước tiếp theo để Timor Leste nhận được tư cách thành viên chính thức của ASEAN, sau khi nước này tham gia cuộc họp đầu tiên của khối.

Chuyến thăm ngày 13/2 của Thủ tướng Ruak là chuyến thăm chính thức thứ ba của nhà lãnh đạo này tới Indonesia. Trước đó, ông Ruak từng đến thăm Indonesia với tư cách là Tổng thống Timor Leste vào năm 2014 và 2015.

Kết thúc hội đàm song phương ngày 13/2, Indonesia và Timor Leste đã ký kết 4 bản ghi nhớ (MoU) trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và công nghiệp.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục