Trong thông báo chính thức, IFC cho biết ông Suri sẽ lãnh đạo chiến lược cho toàn bộ các hoạt động đầu tư và tư vấn tại khu vực thông qua việc huy động khu vực tư nhân nhằm giải quyết các thách thức phát triển phức tạp và tạo ra việc làm.
| |
Ông Sarvesh Suri, Phó chủ tịch Khu vực của IFC phụ trách châu Á và Thái Bình Dương |
Với vai trò là một thành viên của mô hình Một Nhóm Ngân hàng Thế giới (One World Bank Group), ông Suri sẽ giám sát đội ngũ của IFC hoạt động từ Ấn Độ đến các Đảo Thái Bình Dương. Đội ngũ này đang thiết kế các giải pháp khu vực tư nhân trong các lĩnh vực tài chính, sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, dịch vụ cũng như cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại sự thay đổi mang tính chuyển đổi cho cộng đồng và doanh nghiệp.
Ông Suri sẽ làm việc tại Singapore và được hỗ trợ bởi hai Giám đốc Bộ phận mới, gồm bà Keiko Miwa, làm việc tại Jakarta (Indonesia), sẽ quản lý khu vực Tây Nam Á và các Đảo Thái Bình Dương; và ông Arnaud Dupoizat, làm việc tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), sẽ giám sát khu vực Đông Á kể từ ngày 1/2/2026.
Trước khi được bổ nhiệm, ông Suri là Giám đốc Khối Cơ sở hạ tầng và Tài nguyên Thiên nhiên khu vực châu Phi của IFC, làm việc tại Johannesburg (Nam Phi). Trong thời gian đó, ông đã đóng vai trò then chốt trong việc khởi động Sáng kiến Mission 300.
Ông cũng đã có 6 năm làm việc tại Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới với tư cách là Giám đốc Vận hành, quản lý các sản phẩm giảm thiểu rủi ro toàn cầu cho các khoản đầu tư xuyên biên giới vào các quốc gia đang phát triển.
Trước khi gia nhập MIGA, ông Suri đã có 15 năm làm việc tại IFC ở nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, bao gồm Giám đốc Khu vực Cấp cao giám sát các hoạt động kinh doanh tại Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Papua New Guinea, làm việc tại Jakarta.
Ông Suri nhìn nhận, các quốc gia trên khắp châu Á và Thái Bình Dương đang đối mặt với những vấn đề phức tạp và đa dạng. Điểm chung của người dân toàn khu vực là họ đều mong muốn có được một công việc tốt - nguồn sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình.
"Vì vậy, trọng tâm của tôi sẽ là tối đa hóa bộ công cụ giải pháp khu vực tư nhân của IFC để tạo ra việc làm. Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách huy động vốn tư nhân và theo đuổi các công cụ tài chính đổi mới. Chúng ta có thể củng cố thị trường vốn địa phương, thực hiện các khoản đầu tư vốn cổ phần để tạo ra tác động lớn hơn, và đầu tư vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa với vai trò là động cơ tạo việc làm", ông Suri cho biết.
Ông Suri mang quốc tịch Ấn Độ, sở hữu Bằng Sau đại học về Quản trị Kinh doanh của Viện Quản trị Ấn Độ (Ahmedabad) và Bằng Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí của Đại học Delhi.