Hy vọng mới cho ngành du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mô hình “Sandbox Phuket” đang nhen lên hy vọng về sự hồi sinh của ngành du lịch bị đóng băng hơn một năm qua không chỉ ở Thái Lan.
Hy vọng mới cho ngành du lịch

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp nhưng Chính phủ Thái Lan đã triển khai chương trình Sandbox Phuket. Theo đó, Thái Lan mở cửa đón du khách quốc tế đến với hòn đảo du lịch xinh đẹp Phuket.

Du khách đến đây sẽ không phải cách ly y tế. Chính phủ Thái Lan hy vọng, chương trình này sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch, lĩnh vực đóng góp 20% GDP của đất nước này trước đại dịch.

Du khách đến Phuket thay vì bị cách ly trong phòng khách sạn và được giám sát trong 14 ngày, họ có thể thoải mái dạo chơi trên hòn đảo lớn nhất Thái Lan, lướt sóng ngoài khơi và tận hưởng bữa tối trong các nhà hàng. Sau 14 ngày, họ có thể tự do đi du lịch ở các nơi khác tại Thái Lan mà không bị áp đặt các hạn chế.

Ông Chatchai Viriiyavejakul, Tổng cục trưởng Cục Lãnh sự Thái Lan cho biết, khách quốc tế đặc biệt chú ý đến việc thí điểm mở cửa du lịch này của Phuket. Đã có 7.890 khách du lịch nước ngoài đăng ký tới tham quan thông qua đại sứ quán, lãnh sự quán Thái Lan trên khắp thế giới.

Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng Phuket của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Nanthasiri Ronnasiri cho biết, hơn 1.300 du khách nước ngoài đã tới Phuket trong 3 ngày đầu tiên triển khai chương trình Sandbox Phuket. Đa số khách mang quốc tịch Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Đan Mạch.

Số lượt đặt phòng khách sạn cũng bắt đầu tăng và Airbnb tiết lộ số lượt tìm kiếm tăng lên.

Các doanh nghiệp khách sạn đang đặt hy vọng vào mô hình Sandbox Phuket bắt đầu từ ngày 1/7/2021 sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi của ngành du lịch.

William Heinecke, người sáng lập và là Chủ tịch Minor International cho biết: "Bây giờ là thời điểm lý tưởng để mở cửa đất nước, giống như các nước ở khu vực châu Âu, Trung Đông và Mỹ đã mở cửa lại và cho phép khách du lịch được đến những nước này nếu đã được tiêm phòng đầy đủ".

Garth Simmons, Giám đốc điều hành tại Accor khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, Công ty đã ghi nhận mức tăng 92% trong các đặt phòng kể từ khi có chương trình "Sandbox Phuket”, đặc biệt là ở các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp.

Dữ liệu gần đây từ Airbnb, một nền tảng chia sẻ chỗ ở trực tuyến, cho thấy các tìm kiếm về chỗ nghỉ ở Phuket đã tăng 80% trong tháng 6 so với tháng 1. Khách du lịch quốc tế đang lựa chọn lưu trú dài hạn từ 28 ngày trở lên, chủ yếu là do sự thay đổi trong công việc và lối sống du lịch trong bối cảnh đại dịch.

Theo một báo cáo thị trường từ Horwath HTL, một công ty tư vấn khách sạn và du lịch, các khách sạn Phuket đang dự báo sự phục hồi dần dần theo hình chữ U.

Tất nhiên, việc mở cửa trở lại của ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn vấp phải những trục trặc nhất định. Vừa qua, chính quyền Phuket đã nhận những thông tin không mấy vui vẻ về lượng khách dự kiến.

Nguyên nhân chính, theo Thaiger, là những thay đổi liên tục về chính sách, sự chuẩn bị thiếu cẩn thận, chậm trễ trong triển khai và sự hỗn loạn tổng thể, cũng như niềm tin của du khách vào kế hoạch này mỗi ngày một giảm.

Phuket công bố kế hoạch rất hoành tráng từ nhiều tháng trước thời điểm 1/7/2021, nhưng 21 giờ ngày 29/6/2021, Công báo Chính phủ Hoàng gia Thái Lan mới phát đi thông báo chính thức. Công báo Chính phủ Hoàng gia Thái Lan (Royal Thai Government Gazette) là một tờ báo đăng các luật đã được Chính phủ thông qua. Nếu không có thông báo chính thức trên Công báo Hoàng gia, các đại sứ quán không thể cấp COE (chứng nhận nhập cảnh). Đến ngày 30/6/2021, các đại sứ quán mới cấp loại giấy tờ này để khách nhập cảnh. Do đó, nhiều người dự định đến Phuket từ 1/7/2021 đã quyết định hoãn, hủy chuyến.

Vấn đề cấp bách nhất lúc này với ngành du lịch Thái Lan là đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để giữ an toàn cho người dân địa phương và tăng niềm tin và sự thoải mái cho du khách nước ngoài.

Diệp Anh
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục