Hưng Yên lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng dịch Yên Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 25/6, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 26.000 người dân ở thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng, nơi đang bị phong tỏa.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Trung Hưng. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN). Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Trung Hưng. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN).

Sáng 25/6, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 26.000 người dân ở thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng, nơi đang bị phong tỏa.

Trong đó, thị trấn Yên Mỹ có 5 thôn và một khu phố gồm khoảng 4.900 hộ dân với hơn 17.000 nhân khẩu. Xã Trung Hưng có 4 thôn gồm 2.600 hộ dân với hơn 9.000 nhân khẩu.

Từ ngày 21/6 đến sáng 25/6, tại thị trấn Yên Mỹ có 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trên địa bàn xã Trung Hưng có 4 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 22/6, huyện Yên Mỹ đã phong tỏa toàn bộ thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng.

Ngành chức năng huyện Yên Mỹ đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở 2 địa phương này trong ngày 25/6.

Chính quyền huyện đã chỉ đạo thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng chuẩn bị các phương án khoanh vùng, lập danh sách nhân khẩu chia theo nhóm tuổi, các chốt chặn, trạm y tế dã chiến...

Ủy ban Nhân dân huyện phân công các đơn vị dự trù thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị để sẵn sàng cho việc khoanh vùng, cách ly phòng, chống dịch.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục