Hưng Thịnh phát triển dự án 4.000 tỷ đồng tại Linh Đàm, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 17/4/2021, Hưng Thịnh và chủ đầu tư Bất động sản Linh Đàm đã khởi công xây dựng dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hưng Thịnh phát triển dự án 4.000 tỷ đồng tại Linh Đàm, Hà Nội

Đây là dự án do Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm làm chủ đầu tư, được phát triển bởi Tập đoàn Hưng Thịnh với quy mô 3 ha, tổng mức đầu tư 4.000 tỷ và được thực hiện trong vòng 30 tháng. Sau khi hoàn thiện, dự án dự kiến sẽ bổ sung thêm khoảng 1.000 căn hộ cho nhu cầu của người dân tại Hà Nội.

Tổng thầu chính là CTCP Xây dựng Bách khoa Sài Gòn (BKSCons), sẽ thi công xây dựng 3 block chung cư N1, N2, N3 với 3 tầng hầm và 32 tầng nổi cùng 1 garage để xe.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc BKScons cho biết, đây là dự án lớn đầu tiên đơn vị này thực hiện tại Hà Nội. Với bề dày kinh nghiệm, BKScons cam kết sẽ thi công dự án thành công như mong muốn của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án.

Được biết, kể từ đầu năm 2021 đến nay, BKScons đã ký hơn 3.000 tỷ đồng và đang hướng tới tăng trưởng năm 2021 gấp hai lần so với năm 2020, nâng tổng mức doanh thu năm 2021 đạt mốc 1.500 tỷ đồng.

Linh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục