HSBC lên kế hoạch sa thải 10.000 nhân viên

(ĐTCK) HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch  cắt giảm nhân sự quy mô lớn. 
HSBC lên kế hoạch sa thải 10.000 nhân viên

Theo Financial Time, 10.000 nhân viên có thể sẽ mất việc trong nỗ lực cắt giảm chi phí của tập đoàn tài chính này.

“Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy, phải làm một cái gì đó với bài toán chi phí của chúng tôi, và vấn đề lớn nhất nằm ở con người”, Financial Time dẫn lời từ một nguồn tin nội bộ HSBC cho biết.

Nguồn tin này cũng tiết lộ, HSBC đang đặt ra câu hỏi, tại sao ngân hàng này có nhiều nhân viên ở châu Âu nhưng lợi nhuận 2 chữ số lại tới từ khu vực châu Á. Vì vậy, Financial Time nhấn mạnh rằng, làn sóng sa thải sẽ “càn quét” các chi nhánh ở châu Âu.

Trước đó, ngân hàng này cũng đã thông báo rằng, họ có kế hoạch sa thải hơn 4.500 khi John Flint từ chức khỏi vị trí CEO của HSBC sau 18 tháng.

Ông Ewan Stevenson, Giám đốc Tài chính của HSBC cho biết, ngân hàng này sẽ cắt giảm khoảng 2% lực lượng nhân viên và tiết kiệm 4% chi phí tiền lương, vì vậy việc cắt giảm sẽ nhằm vào các nhân viên cấp cao.

Các lý do chính dẫn kế hoạch này được biết là những khó khăn gây ra bởi lãi suất thấp, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới và sự “bấp bênh” xung quanh vấn đề Brexit của Anh. 

Quỳnh Lê (Theo Vestifinance)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục