HSBC: Các thị trường mới nổi tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 3/2013

(ĐTCK) Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi (EMI) của HSBC trích xuất hằng tháng từ khảo sát về Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), cho thấy tăng trưởng 17 tháng liên tiếp, đạt 52,5 điểm trong tháng  8, từ mức 51,7 điểm vào tháng 7.
HSBC: Các thị trường mới nổi tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 3/2013

Các số liệu thể hiện sản lượng trên khắp các thị trường mới nổi toàn cầu có thể còn tăng hơn nữa. Ngành dịch vụ của Trung Quốc có vai trò đóng góp chính, tuy nhiên, chỉ số EMI vẫn còn thấp hơn mức trung bình 53,8 điểm trong khoảng từ cuối năm 2005.

Sản lượng ngành dịch vụ tại các thị trường mới nổi tăng mạnh vào tháng Tám, gần tương đương mức tăng cao trong suốt mười lăm tháng của tháng Sáu. Sản xuất đầu ra tăng ở mức không đổi so với mức tăng suốt tám tháng của tháng Bảy.

Tăng trưởng đơn hàng mới của các doanh nghiệp trong tháng đã bù đắp cho đà sụt giảm vào tháng 7, tăng nhanh nhất trong khoảng gần một năm rưỡi qua. Lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm nhẹ, cho thấy các doanh nghiệp có thể gia tăng sản xuất khi cần. Về cơ bản, xu hướng nhân công ổn định trong mười tám tháng qua.

Lạm phát đầu vào thấp trong ba tháng liền nhau và giá cả đầu vào tăng ít hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc báo cáo giá cả đầu vào giảm trong tháng. Tại Nga, lạm phát giá cả đầu vào tăng lần đầu tiên kể từ tháng Ba trong khi giá bán hàng thành phẩm và giá dịch vụ tại các thị trường mới nổi tiếp tục tăng rất nhẹ.

Về hoạt động sản xuất của Việt Nam tiếp tục có sự sụt giảm do tăng trưởng sản lượng chậm lại và các đơn hàng mới giảm nhẹ. Tồn kho hàng thành phẩm cao. Các doanh nghiệp chậm giao hàng cho đối tác, lạm phát giá đầu vào đều do ảnh hưởng từ các quy định về tải trọng xe.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục