Ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc HOSE cho biết, lộ trình phát triển CNTT của HOSE được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I (từ tháng 10/2007 đến quý I/2008), HOSE sẽ triển khai việc đưa màn hình nhập DCTerm (Remote DCTerm) về tại địa điểm của công ty chứng khoán. Yêu cầu của giai đoạn này là đảm bảo an ninh cho máy chủ, thiết bị mạng, nâng cấp hệ thống mạng, kiểm soát quy trình nhập lệnh của CTCK tại trụ sở với các Remote DCTerm. Dự kiến, tháng 10/2007, HOSE bắt đầu triển khai thí điểm ở hai CTCK, sau đó sẽ mở rộng dần. Giai đoạn II bắt đầu từ quý I/2008, sẽ giao dịch trực tuyến và kết hợp hình thức giao dịch. Đây là một hướng phát triển quan trọng, cho phép hệ thống front - office của CTCK giao tiếp với máy chủ giao dịch thông qua gateways theo hình thức giao dịch quy định để chuyển lệnh và nhận thông tin giao dịch. HOSE vẫn có thể tiếp tục duy trì sàn giao dịch cho các CTCK chưa có hệ thống front - office. Ở giai đoạn này, HOSE yêu cầu các CTCK tự trang bị hệ thống front - office để kết nối với máy chủ giao dịch của HOSE.
Trao đổi cụ thể hơn về kế hoạch này, ông Sinh cho biết, dự kiến, ngày 7/9, HOSE sẽ lựa chọn xong hai công ty thực hiện thí điểm Remote DCTerm; ngày 12/10, chuẩn bị cơ sở vật chất cho giao dịch bằng hình thức Remote DCTerm; ngày 1/10, ban hành các quy định liên quan tới giao dịch này và bắt đầu thí điểm giao dịch từ ngày 15/10. Đến ngày 31/1/2008, HOSE sẽ tiến hành ghi nhận các vấn đề phát sinh và nhu cầu sử dụng remote của CTCK, đồng thời triển khai mở rộng. Đặc biệt, từ ngày 15/1 đến 17/3/2008, HOSE thử nghiệm gateways, ban hành quy định xử lý liên quan đến giao dịch trực tuyến và triển khai giao dịch này tới các CTCK.
Về việc phát triển nguồn nhân lực, ông Sinh cho biết, trong những tháng tới, HOSE sẽ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với các sở giao dịch chứng khoán của các nước trên thế giới, như Warsaw (Ba Lan), London (Anh), Thượng Hải (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản). Và từ năm 2008 đến năm 2010, HOSE sẽ tiếp tục mở rộng MOU đã ký với các sở này với các nội dung như: hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi thông tin, huấn luyện đào tạo. Ngoài ra, HOSE cũng sẽ hợp tác triển khai một số vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm, như niêm yết chéo, giao dịch qua biên giới... Đặc biệt, trong thời gian này, HOSE sẽ tiếp tục ký MOU với các sở giao dịch KRX (Hàn Quốc), Toronto (Canada), Deustche Borse (Đức), Bovespa (Brazil)...
Cũng theo ông Sinh, để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, cũng như tạo sự phát triển vững chắc cho TTCK, cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan, như các công ty chứng khoán, các công ty niêm yết, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, các ngân hàng... “Nếu như các thành viên của thị trường gửi nhu cầu đào tạo tới HOSE, chúng tôi sẽ tổng hợp và phối hợp để tổ chức các khóa huấn luyện tại nước ngoài, hoặc sẽ mời chuyên gia nước ngoài về Việt Nam giảng dạy”, ông Sinh nói.