Hơn 27.000 người được tiêm vắc-xin AstraZeneca

0:00 / 0:00
0:00
Trong ngày 18/3 đã có thêm 4 tỉnh bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19, nâng tổng số địa phương đã thực hiện tiêm đến nay lên 16.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch đơn giản, kinh tế và hiệu quả theo thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch đơn giản, kinh tế và hiệu quả theo thông điệp 5K.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, trong ngày 18/3 đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại 4 tỉnh: Hà Giang (70), Điện Biên (56), Bà Rịa - Vũng Tàu (87) và Bình Dương (84).

Đến cuối giờ chiều 18/3 có thêm 3.492 người được tiêm chủng vắc-xin Covid-19, nâng tổng số người đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 lên 27.546 người.

Đại diện Bộ Y tế cho hay thời gian tới, việc kiểm soát dịch Covid-19 phụ thuộc nhiều vào việc phát triển vắc-xin. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vắc-xin nhập khẩu còn hạn chế và dự kiến đến năm 2022, vắc-xin do Việt Nam sản xuất mới được đưa vào sử dụng.

Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch đơn giản, kinh tế và hiệu quả theo thông điệp 5K.

Liên quan tới việc tiêm vắc-xin AstraZeneca trên thế giới hiện một số quốc gia như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bulgaria, Italy, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Litva và Latvia tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (19/3) sẽ nối lại việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của Tập đoàn Dược phẩm AstraZeneca.

Quyết định được các nước đưa ra sau khi Cơ quan Thuốc châu Âu (EMA) khẳng định vắc-xin AstraZeneca an toàn và lợi ích của nó vượt trội so với những rủi ro tiềm ẩn.

Giám đốc EMA Emer Cooke cho biết, cơ quan này không loại trừ hoàn toàn mối liên hệ giữa vắc-xin AstraZeneca với 30 trường hợp mắc tình trạng đông máu. “EMA sẽ cập nhật hướng dẫn, trong đó sẽ giải thích về những rủi ro tiềm ẩn cho các bác sĩ và công chúng”, Emer Cooke nói.

Bên cạnh những quốc gia nhanh chóng quyết định đưa vắc-xin AstraZeneca vào sử dụng trở lại, vẫn còn một số quốc gia còn lưỡng lự trong đó có Thụy Điển.

Trước đó, việc tiêm chủng bằng vắc-xin AstraZeneca đã bị khoảng 1/2 số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tạm dừng để chờ kết luận của EMA.

Sáng 19/3, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới Covid-19. Tổng cả nước hiện có 1.601 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly đến nay là 37.878 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 490 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.491 người, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

D.Ngân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục