Hơn 17,7 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
Thế giới ghi nhận hơn 17,7 triệu ca nCoV và gần 682.000 người chết, khi WHO kêu gọi các nước dần nới lỏng hạn chế đi lại quốc tế.
Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân Covid-19 tại Miami, Mỹ ngày 30/7. Ảnh: AFP. Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân Covid-19 tại Miami, Mỹ ngày 30/7. Ảnh: AFP.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 17.724.947 ca nhiễm và 681.847 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 291.536và 6.669 ca sau 24 giờ, trong khi 11.141.345 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 4.697.933 ca nhiễm và 156.612 người chết, tăng lần lượt 71.293 và 1.625 ca so với một ngày trước đó.

Trên toàn quốc, ít nhất 27 bang đã tạm dừng hoặc rút kế hoạch tái mở cửa, đồng thời áp đặt những hạn chế mới. Hơn 40 bang ra những yêu cầu liên quan đến khẩu trang.

Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia kiêm cố vấn y tế cho ủy ban chống Covid-19 của Nhà Trắng, hôm 28/7 cảnh báo một số bang, bao gồm Tennessee, Ohio, Indiana và Kentucky, cần nhanh chóng xử lý tình trạng số ca nhiễm tăng vọt, bởi Mỹ không đủ khả năng đương đầu với một làn sóng Covid-19 khác như diễn biến vài tuần gần đây ở Florida, Texas, Arizona và California.

Thống đốc bang Connecticut Ned Lamont bày tỏ lo ngại về xu hướng ngày càng nhiều thanh thiếu niên trong bang nhiễm nCoV.

Trại hè này chỉ yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang. CDC cho biết 260 trong số 597 trẻ em tham dự một trại hè ở Georgia hồi tháng 6 nhiễm nCoV. CDC dự báo Mỹ sẽ ghi nhận hơn 173.000 ca tử vong trước 22/8.

Tại Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, ca tử vong đã tăng lên 92.475 sau khi ghi nhận thêm 1.098 trường hợp. Ca nhiễm tại nước này tăng 48.696 trong 24 giờ qua, lên 2.662.485.

Michelle Bolsonaro, phu nhân của Tổng thống Brazil Bolsonaro, ngày 30/7 được xác định nhiễm nCoV, chỉ vài ngày sau khi chồng bà thông báo khỏi Covid-19 sau gần ba tuần cách ly.

Ngay sau khi Tổng thống Brazil nhiễm virus, bà Michelle và hai con gái được xét nghiệm nhưng khi đó cho kết quả âm tính.

Chính quyền Rio de Janeiro thông báo hủy lễ đón giao thừa, thường thu hút hàng triệu người tới bãi biển Copacabana, thêm rằng lễ hội Carnival nổi tiếng vào tháng hai cũng có thể bị hủy. Trong khi đó, Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, đã hoãn vô thời hạn lễ hội Carnival.

Brazil mở lại đường bay quốc tế từ 30/7. Du khách từ mọi quốc gia có thể đến Brazil, miễn là họ có bảo hiểm y tế trong suốt chuyến đi. Trước đó, Brazil đã đóng đường bay quốc tế với người nước ngoài từ ngày 30/3.

Mexico, vùng dịch lớn thứ hai Mỹ Latinh và lớn thứ sáu thế giới, báo cáo 416.179 ca nhiễm và 46.000 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm lần lượt 7.730 và 639 ca. Nước này là vùng dịch chết chóc thứ tư thế giới, sau Mỹ, Brazil và Anh.

Chính quyền có thể mất vài ngày để thu thập số liệu, đồng nghĩa với việc thống kê của một số ngày thấp hơn thực tế. Toàn bộ trường học tại Mexico vẫn phải đóng cửa. Cửa hàng, nhà hàng và quán bar mở cửa một phần, trong khi giao thông công cộng hoạt động bình thường.

Tổng thống Mexico thông báo nước này vẫn sẽ tiến hành lễ kỷ niệm ngày quốc khánh 16/9 tại quảng trường Zocalo ở thủ đô nhưng quy tắc giãn cách xã hội sẽ được áp dụng.

Peru, vùng dịch lớn tiếp theo của Mỹ Latinh, ghi nhận 407.492 ca nhiễm và 19.021 ca tử vong, tăng lần lượt 6.809 và 205. Bất chấp rủi ro của đại dịch, nước này vẫn nỗ lực nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị tổn hại nghiêm trọng.

Các cửa hàng và hệ thống giao thông công cộng hoạt động lại một phần, nhưng trường học và các quán bar, nhà hàng vẫn đóng cửa.

Chile ghi nhận 355.667 ca nhiễm và 9.457 ca tử vong, tăng lần lượt 2.131 và 80 trường hợp so với hôm trước.

Các trường học, nhà hàng và quán bar vẫn đóng cửa. Giao thông công cộng cũng chỉ nối lại một phần trong những khung giờ nhất định và chỉ những cửa hàng bán đồ thiết yếu mới được phép tái mở cửa.

Nam Phi, vùng dịch thứ năm thế giới, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch tại châu Phi với 493.183 ca nhiễm và 8.005 ca tử vong, tăng lần lượt 11.014 và 193 ca.

Giới chuyên gia lo ngại châu Phi sẽ là điểm nóng dịch bệnh tiếp theo, đồng thời bày tỏ lo ngại bởi hệ thống y tế yếu kém của các quốc gia tại đây, cũng như nguồn lực kinh tế hạn hẹp.

Nam Phi áp đặt một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới hồi tháng 3, bao gồm đóng cửa trường học, nhà máy, các cửa hàng không thiết yếu và cấm bán rượu, thuốc lá.

Các hạn chế được dỡ bỏ hồi tháng 6, nhưng một số đã được khôi phục trong tháng này, như tái đóng cửa trường học và cấm bán rượu.

Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, báo cáo thêm 161 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 13.963. Số ca nhiễm tăng thêm 5.482, lên 839.981.

Tình hình dịch bệnh tại nước này dường như đã được kiểm soát, khi các số liệu có xu hướng giảm dần.

Hồi tháng 6, Nga tuyên bố mở cửa lại một phần biên giới, cho phép những người cần làm việc, học tập, điều trị y tế hoặc chăm sóc người thân di chuyển ra nước ngoài.

Nước này cũng lên kế hoạch nối lại một số chuyến bay quốc tế từ ngày 1/8, nhưng danh sách điểm đến ban đầu chỉ bao gồm Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Tây Ban Nha ghi nhận 335.602 ca nhiễm và 28.445 ca tử vong, tăng lần lượt 3.092 và hai ca. Sau một tháng yên bình, số ca nhiễm nCoV tại nước này tăng vọt khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, với 280 ổ dịch trên cả nước.

Vùng Catalonia và Aragon chứng kiến tình trạng gia tăng nghiêm trọng nhất trong vài tuần qua.

Diễn biến đáng lo ngại tại Tây Ban Nha thúc đẩy chính phủ Anh và Đức khuyến cáo công dân tránh tới các hòn đảo và bãi biển của nước này để nghỉ mát, khiến giới chức và người dân Tây Ban Nha tức giận, coi đây là hành động "phân biệt đối xử". Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 30/7 nói đây "không phải là làn sóng thứ hai".

Anh báo cáo thêm 880 ca nhiễm và 120 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 303.181 và 46.119.

Theo báo cáo công bố hôm 14/7 của viện Khoa học Y khoa Anh, làn sóng Covid-19 thứ hai ở nước này có thể khiến 120.000 người chết từ tháng 9 tới tháng 6 năm sau "trong trường hợp xấu nhất".

Thủ tướng Anh Johnson yêu cầu các vùng phía bắc đất nước tái áp đặt phong tỏa một phần trong bối cảnh lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ hai.

Hàng trăm nghìn người ở Greater Manchester, Bradford, Blackburn và nhiều khu vực khác ở miền bắc nước Anh bị cấm tụ tập trong nhà với các gia đình khác từ đêm 30/7.

Johnson trước đó cảnh báo người dân không nên lầm tưởng mối nguy hiểm về dịch bệnh đã qua, trong khi Phố Downing cũng cảnh báo không loại trừ khả năng tái phong tỏa toàn quốc.

Iran, vùng dịch lớn nhất Trung Đông, ghi nhận thêm 197 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 16.766. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 2.674, lên tổng cộng 304.204 ca.

Tehran nằm trong số 15/31 tỉnh đang được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về Covid-19. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết tình hình tại nước này đáng lo ngại, đồng thời kêu gọi thực thi nghiêm ngặt các hướng dẫn y tế.

Arab Saudi ghi nhận thêm 1.686 ca nhiễm và 24 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 275.905 và 2.866 ca.

Lễ hành hương Hajj ở thánh địa Mecca bắt đầu vào 28/7 và kéo dài đến 2/8 với quy mô giảm mạnh, chỉ bao gồm khoảng 1.000 người Hồi giáo, trong khi con số hàng năm là khoảng 2,5 triệu tín đồ khắp thế giới.

Sự kiện áp dụng các quy tắc y tế nghiêm ngặt và chỉ dành cho những người hành hương dưới 65 tuổi, không mắc bệnh mạn tính.

Các tín đồ phải thực hiện giãn cách xã hội, đứng cách xa nhau và di chuyển theo từng nhóm nhỏ 20 người. Họ ăn đồ ăn đóng hộp một mình trong khách sạn và cầu nguyện cách xa người khác.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, báo cáo thêm 57.430 ca nhiễm và 765 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 1.696.780 và 36.551. Ấn Độ đã vượt Italy, thành vùng dịch báo cáo số người chết cao thứ năm thế giới.

Phần lớn ca nhiễm tập trung tại Mumbai và New Delhi, trong khi lũ lụt khiến gánh nặng đối với Assam và Bihar, hai bang nghèo nhất Ấn Độ, thêm chồng chất. Theo khảo sát của một trung tâm nghiên cứu chính phủ, hơn một nửa số người sống ở khu ổ chuột tại Mumbai có thể nhiễm virus.

Mặc dù ca nhiễm vẫn tăng mạnh, Ấn Độ sẽ mở lại phòng tập gym, trung tâm dạy yoga và dừng áp giờ giới nghiêm vào ban đêm từ ngày 5/8. Trường học, dịch vụ tàu điện ngầm, rạp chiếu phim, bể bơi, công viên giải trí, nhà hát, quán bar tiếp tục đóng cửa.

Trung Quốc chưa công bố số liệu. Chuyên gia dịch tễ Trung Quốc Ngô Tôn Hữu cho hay các cụm dịch mới bùng phát ở nước này đều liên quan đến chế biến hoặc buôn bán hải sản.

Cụm dịch mới được phát hiện tại thành phố cảng Đại Liên cũng xuất phát ở một nhà máy chế biến hải sản, sau đó đã lan tới 9 thành phố thuộc 5 địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc. Kể từ ca nhiễm nCoV đầu tiên được phát hiện hôm 22/7, số ca ở thành phố Đại Liên đã tăng lên 52 trong vòng một tuần.

Chính quyền Đại Liên tuyên bố sẽ xét nghiệm toàn bộ 6 triệu dân nhằm chặn đứng chuỗi lây nhiễm nCoV trong cộng đồng. Tuy nhiên, theo ông Ngô, phần lớn ca nhiễm ở thành phố này không có triệu chứng và không gây nguy cơ với xã hội.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 108.376 ca nhiễm, tăng 2.040 trường hợp so với hôm trước, trong đó 5.131 người chết, tăng 73 ca.

Budi Sadikin, người đứng đầu nhóm chuyên trách phục hồi kinh tế của chính phủ Indonesia giữa đại dịch Covid-19, hôm 29/7 hối thúc người dân "ra khỏi nhà" để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Các văn phòng ở Jakarta bắt đầu mở cửa trở lại vào tuần đầu tiên của tháng 6, với lịch làm việc được sắp xếp so le, đồng thời người dân được khuyến cáo tránh tập trung đông trong giờ ăn và trong thang máy.

Các trung tâm mua sắm cũng được phép mở cửa trở lại từ giữa tháng 6. Bali, một trong những trung tâm du lịch của Indonesia, mở cửa trở lại từ hôm 31/7 cho du khách trong nước và lên kế hoạch đón du khách nước ngoài, có thể vào 11/9.

Chuyên gia dịch tễ Pandu Riono, giảng viên khoa Sức khoẻ cộng đồng tại Đại học Indonesia, bày tỏ hoài nghi về việc khuyến khích người dân Indonesia bước vào "bình thường mới".

Ông Pandu cho rằng việc này chỉ có thể diễn ra dưới sự giám sát và tuân thủ các quy trình y tế nghiêm ngặt gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và cách biệt cộng đồng. Indonesia hiện tiến hành khoảng 20.000 - 30.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày.

Philippines, vùng dịch lớn thứ hai trong khu vực, ghi nhận 93.354 người nhiễm và 2.023 người chết, tăng lần lượt 4.063 và 73 trường hợp trong 24 giờ.

Dù Philippines đã duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt 11 tuần trước khi bắt đầu nới lỏng vào ngày 1/6, số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng.

Tổng thống Rodrigo Duterte quyết không mở cửa trường học cho đến khi có vaccine, đồng thời cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đỡ nếu Bắc Kinh đạt đột phá với vaccine Covid-19.

Duterte còn cho rằng người không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn và làm lây lan nCoV là "tội phạm nghiêm trọng" và có thể bị bỏ tù. Ông đề nghị cảnh sát không do dự khi bắt và đưa người vi phạm tới giam ở đồn để họ "nhận được bài học".

Ông Duterte ngày 31/7 tuyên bố kéo dài các hạn chế ngăn Covid-19 tại khu vực thủ đô Manila và một số tỉnh đến giữa tháng 8.

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 52.205 người nhiễm, tăng 396 ca, trong đó 27 người chết. Nước này dự kiến hoàn tất xét nghiệm nCoV với những lao động nhập cư sống trong ký túc xá, đối tượng chiếm phần lớn số ca nhiễm, vào ngày 7/8.

Singapore đang tiến hành nới lỏng các biện pháp hạn chế theo từng giai đoạn. Nước này dự kiến nối lại di chuyển với Malaysia cho mục đích chính thức và kinh doanh thiết yếu vào tháng này, trong khi siết chặt quy định nhập cảnh với người đi từ hay gần đây đến những vùng dịch đang tăng nhiệt trở lại, bao gồm Hong Kong, Nhật và bang Victoria của Australia.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 30/7 cho rằng các nước nên dần gỡ bỏ biện pháp hạn chế đi lại quốc tế sau khi tự đánh giá nguy cơ, đồng thời ưu tiên di chuyển phục vụ các trường hợp khẩn cấp, hành động nhân đạo và chuyến bay hồi hương công dân.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục