Hơn 1.500 người chết vì nCoV ở Đông Nam Á

Đông Nam Á ghi nhận thêm 40 người chết vì nCoV, nâng số ca tử vong toàn khu vực lên 1.517, Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất.
Nhân viên y tế xét nghiệm một lao động nhập cư tại Singapore ngày 27/4. Ảnh: AFP. Nhân viên y tế xét nghiệm một lao động nhập cư tại Singapore ngày 27/4. Ảnh: AFP.

Số ca nhiễm nCoV tại Đông Nam Á tăng thêm 1.370, nâng tổng số ca lên 43.239.

Singapore báo cáo thêm 690 ca nhiễm, đưa tổng số lên 15.641. Trong số ca nhiễm mới, chỉ 6 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá.

Trung bình mức tăng ca nhiễm mới trong cộng đồng đã giảm từ 28 xuống 17, ca nhiễm không rõ nguồn gốc giảm từ 18 xuống 10 trong tuần qua.

14 người đã tử vong trong khi 1.128 người nhiễm bình phục. Khoảng 3,9% trong tổng số 323.000 lao động nhập cư sống trong ký túc xá dương tính với nCoV. Singapore tuần trước gia hạn "cách biệt cộng đồng" đến 1/6.

Indonesia là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á nhưng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất khu vực. Số ca tử vong tăng lên 784 với 11 trường hợp mới, trong khi số ca nhiễm tăng 260 người, nâng tổng số lên 9.771. Bộ Y tế Indonesia cho biết 1.391 người đã bình phục.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng số người chết thực tế tại Indonesia, nước đông dân thứ tư toàn cầu, có thể cao hơn nhiều so với thống kê, bởi đây là một trong những nơi có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới.

Tính đến 27/4, Indonesia xét nghiệm hơn 59.000 người, trong khi Singapore, nước có dân số 5,6 triệu người, đã xét nghiệm hơn 82.000 người.

Doni Monardo, người đứng đầu tổ công tác chống Covid-19 của Indonesia cam kết sẽ tăng mạnh xét nghiệm vào tháng 4 và tháng 5.

Bộ Y tế Philippines hôm nay báo cáo thêm 254 ca nhiễm và 28 người chết vì nCoV, nâng tổng số lên lần lượt là 8.212 và 558. Số người bình phục tại nước này là 1.023, tăng 48 trường hợp so với hôm qua.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila đến ngày 15/5, đồng thời mở rộng loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt sang những nơi khác chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

Tuy nhiên, các khu vực nguy cơ thấp hơn được nới lỏng, giúp nối lại một phần hoạt động giao thông và thương mại.

Malaysia ghi nhận thêm 94 ca nhiễm, nâng tổng số lên 5.945. Nước này không ghi nhận ca tử vong mới, tổng số người chết duy trì ở 100.

Thái Lan phát hiện thêm 9 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 2.947, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới dưới 10. Nước này cũng không ghi nhận ca tử vong mới, số người chết duy trì ở 54. 2.665 người đã bình phục.

Thái Lan đang xem xét việc nới lỏng các biện pháp chống Covid-19 trên toàn quốc. Giới chức tại thủ đô Bangkok dự định gỡ hạn chế với một số doanh nghiệp trong vòng vài ngày hoặc tuần tới, giữa lúc nền kinh tế bị tê liệt.

Tuy nhiên, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh người dân cần duy trì cảnh giác.

Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào là những nước chưa ghi nhận ca tử vong nào. Số ca nhiễm tại các quốc gia này, cùng Brunei và Myanmar, không thay đổi trong 24 giờ qua.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục