Hội thảo “Sắc màu chứng khoán 2015”: Thành công đến từ thực tế

(ĐTCK) Cũng như những lần trước đây, Hội thảo “Sắc màu chứng khoán 2015” lần thứ 8 với chủ đề “Chuyện cũ – Chuyện mới” do CLB Chứng khoán Trường ĐH Ngoại thương (SIC) tổ chức đã thành công tốt đẹp.
Đông đảo các bạn sinh viên từ nhiều trường đại học tham dự hội thảo Đông đảo các bạn sinh viên từ nhiều trường đại học tham dự hội thảo

Là hội thảo chuyên môn thường niên lớn nhất dành cho sinh viên các khối trường kinh tế tài chính, lần hội thảo này tiếp tục thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính... tham dự.

Hội thảo không chỉ đem đến cho các bạn sinh viên bức tranh toàn cảnh của thị trường tài chính – chứng khoán Việt Nam trong năm 2014, mà còn dựng lên bức tranh của thị trường chứng khoán năm 2015 xung quanh những vấn đề mang tính thời sự như tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư 36 của Chính phủ...

Hội thảo “Sắc màu chứng khoán 2015”: Thành công đến từ thực tế ảnh 1

Các diễn giả tham gia hội thảo

Đến với hội thảo lần này, ngoài cơ hội được giao lưu và học hỏi, các bạn sinh viên còn nhận được những chia sẻ cũng như kinh nghiệm thực tế quý báu đến từ các diễn giả nổi tiếng như Tiến sĩ Cấn Văn Lực – Cố vấn cao cấp Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV và Tiến sĩ Lê Đức Khánh – Giám đốc chiến lược đầu tư CTCK Maritime Bank (MSBS).

Theo ông Nguyễn Đình Thọ, Phó hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, ngoài những kiến thức trên giảng đường, điều các em sinh viên còn thiếu nhất đó chính là thực tế. Bởi vậy, những hội thảo như thế này là điều kiện tốt để các em trang bị thêm những kiến thức thực tế cho mình.

Qua đây, ông Thọ cũng bày tỏ sự ủng hộ, cũng như đánh giá cao sự cố gắng của SIC, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các diễn giả, các bạn sinh viên cùng các đơn vị tài trợ, bảo trợ truyền thông như Báo Đầu tư Chứng khoán đã góp phần tạo nên sự thành công của hội thảo lần này.

Nguyễn Tùng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ