Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại Đồng Tháp - Nhật Bản sẽ diễn ra ngày 29/11/2023 tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Đây là sự kiện nối tiếp Hội nghị Xúc tiến đầu tư Ấn Độ vào Đồng Tháp vừa được tổ chức cuối tháng 6/2023 vừa qua, kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác mới giữa tỉnh Đồng Tháp và các doanh nghiệp Nhật Bản, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Phó giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp thông tin tại cuộc giao ban sáng 8/11 Phó giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp thông tin tại cuộc giao ban sáng 8/11

Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Phong, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cho biết tại Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 10/2023 vào sáng 8/11/2023.

Theo đó, Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 29/11, tại Khách sạn Rex Sài Gòn (phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Dự kiến, tham dự sự kiện có khoảng 100 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và cơ quan, hiệp hội, nghiệp đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhiều hoạt động chính tại Hội nghị gồm: giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và thảo luận trực tiếp giữa các doanh nghiệp của Nhật Bản và tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm xuất khẩu của địa phương…

Thông qua hội nghị, tỉnh Đồng Tháp mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Đồng Tháp với Nhật Bản nói riêng. Đồng thời quảng bá tiềm năng Đất Sen hồng để thu hút nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, nghiệp đoàn Nhật Bản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng theo ông Phong, thời gian qua các tổ chức, doanh nghiệp và doanh nhân Nhật Bản cũng đã đến tìm hiểu cơ hội, môi trường đầu tư và tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh không ngừng nâng cao, nhất là hiện có hơn 9.000 lao động Đồng Tháp đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Tuy nhiên số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đồng Tháp hiện còn khiêm tốn so với tiềm năng vị thế của tỉnh, Hội nghị lần này cũng là cơ hội mới, có ý nghĩa quan trọng để thu hút nhiều hơn doanh nghiệp Nhật Bản nhận biết rõ nét hơn và lựa chọn Đồng Tháp để đầu tư sản xuất, kinh doanh cùng phát triển thời gian tới.

Huy Tự
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục