Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội có tân Chủ tịch

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Đăng Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Dolphin Sea Air Services Corp. vừa được bầu là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2024.
Ông Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VIII (bên trái) và ông Lê Phụng Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VII trong lễ chuyển giao. Ông Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VIII (bên trái) và ông Lê Phụng Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VII trong lễ chuyển giao.

Sáng 4/6/2021, tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) khóa VIII Trần Đăng Nam đã có nhận chuyển giao nhiệm vụ mới từ Chủ tịch HanoiBA khóa VII Lê Phụng Thắng.

Ông Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dolphin Sea Air Services Corp, là Phó chủ tịch thường trực HanoiBA khóa VII.

Lần đầu tiên việc chuyển giao vị trí chủ tịch HanoiBA được các các đại biểu tham dự chứng kiến theo hình thức trực tuyến. Và đây cũng là Đại hội đầu tiên trong hệ thống hội doanh nhân trẻ toàn quốc được thực hiện theo hình thức trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng cũng là ví dụ tiêu biểu cho sự linh hoạt, đổi mới trong hoạt động Hội.

Đại hội Đại biểu HanoiBA khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2024 được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 200 đại biểu chính thức. Các hoạt động thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, bỏ phiếu nhân sự... đều được thực hiện trực tuyến.

Các đại biểu đã thống nhất chọn sứ mệnh cho nhiệm kỳ mới là “Nâng tầm Doanh nhân trẻ Thủ đô”, tiếp tục hành động theo tiêu chí đã được đề ra từ Đại hội VII, đó là “Gắn kết doanh nhân – Nâng tầm giá trị”. Bên cạnh mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và gia tăng số lượng hội viên có chất lượng, một trong những hoạt động trọng tâm của HanoiBA trong nhiệm kỳ mới là thúc đẩy và áp dụng thành công quá trình chuyển đổi số vào công tác quản lý, vận hành hoạt động Hội cũng như tại các doanh nghiệp hội viên.

Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, HanoiBA đã thu hút được 628 hội viên, không bao gồm hội viên tập thể, tăng 272 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. HanoiBA cũng hình thành được 13 Câu lạc bộ trực thuộc theo từng nhóm sở thích, địa bàn, ngành nghề để các hội viên có nhiều lựa chọn sinh hoạt, tiếp cận và kết nối kinh doanh.

Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ hình thành được Tổ Tư vấn Quản trị và Tái cấu trúc doanh nghiệp với sự tham gia của các lãnh đạo HanoiBA, có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực quản trị tài chính, nhân sự, kênh phân phối…

Tổ tư vấn ra đời trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng loạt doanh nghiệp hội viên đã lộ rõ những điểm yếu trong hoạt động quản trị. Tổ đã thực hiện tư vấn định kỳ hàng tháng cho các doanh nghiệp hội viên có nhu cầu và đã được đánh giá cao về tính thiết thực và mong muốn được duy trì triển khai lâu dài.

Song song với các hoạt động thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ, HanoiBA đã tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, như huy động được hơn 6 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân thông qua Giải Golf và Giải Bóng đá Doanh nghiệp trẻ Vì cộng đồng được tổ chức định kỳ hàng năm; xây tặng 5 điểm trường kiên cố tại vùng cao, tài trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các địa phương chống dịch Covid-19...

Tháng 5/2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát với mức độ ngày càng nghiêm trọng, hưởng ứng và đồng hành cùng lời kêu gọi của Chính phủ, Thành phố Hà Nội, HanoiBA phát động chiến dịch kêu gọi các doanh nghiệp hội viên ủng hộ để thành phố Hà Nội có kinh phí mua vắc-xin.

Trước Đại hội, HanoiBA trích 500 triệu đồng từ Quỹ CSR và kinh phí tiết kiệm khi tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến để ủng hộ vào “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” của TP. Hà Nội để mua vắc-xin. Ngay tại Đại hội, các hội viên đã ủng hộ thêm 1,6 tỷ đồng cho hoạt động này.

Ông Trần Đăng Nam, tân Chủ tịch HanoiBA

- Nhà đồng sáng lập/ Chủ tịch/ Tổng giám đốc Hệ thống Logistics Dolphin Sea Air Services Corp.

- Nhà đồng sáng lập/ Thành viên HĐQT hệ thống Bee Logistics.

- Đồng đồng sở hữu các công ty logistics tại Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, China, Taiwan, Australia, Korea, India với doanh thu hợp nhất các công ty đạt trên 4.000 tỷ đồng...

Nhã An

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục