Hoạt động M&A toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay

(ĐTCK) Giá trị các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong 7 tháng đầu năm nay kể từ đỉnh điểm của đại dịch vào năm 2021, nhờ vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng của các tập đoàn cùng với làn sóng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã lấn át những bất ổn do căng thẳng về thuế quan.

Theo dữ liệu của Dealogic, số lượng các thương vụ M&A trong 7 tháng đầu năm đã thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị được ghi nhận đạt 2.600 tỷ USD, cao hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ các thương vụ lớn hơn 10 tỷ USD của Mỹ.

Vào giai đoạn đầu năm nay, đã có nhiều kỳ vọng rằng thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ dẫn đến một làn sóng sáp nhập.

Thuế quan thương mại và bất ổn địa chính trị đã buộc nhiều doanh nghiệp phải tạm ngưng các hoạt động lớn, chờ đến khi niềm tin vào ban lãnh đạo doanh nghiệp được khôi phục. Bên cạnh đó, chính sách chống độc quyền cứng rắn của chính quyền Mỹ cũng đã góp phần làm thay đổi tâm lý thị trường, khiến nhiều tập đoàn thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư và sáp nhập.

"Điều mà chúng ta đang thấy hiện nay về lý do thực hiện các thương vụ là phần lớn được thúc đẩy bởi mục tiêu tăng trưởng, và xu hướng này đang ngày càng gia tăng… Cho dù đó là AI, sự thay đổi trong môi trường pháp lý, chúng tôi thấy khách hàng của mình không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua đó và đó là động lực thúc đẩy”, Andre Veissid, Trưởng bộ phận Chiến lược và Giao dịch Dịch vụ Tài chính Toàn cầu của EY cho biết.

Các chiến lược gia tại JP Morgan Chase cho biết, vẫn còn nhiều điều sắp diễn ra, với việc các tập đoàn theo đuổi các thương vụ lớn hơn trong nửa cuối năm nay khi các giám đốc điều hành thích nghi với biến động.

"Mọi người đã quen với sự bất ổn hiện tại, hoặc có lẽ sự khó lường sau cuộc bầu cử Mỹ giờ đây dễ dự đoán hơn", Simon Nicholls, đồng Giám đốc của Slaughter and May Corporate cho biết.

Nigel Wellings, đối tác tại Clifford Chance cho biết thị trường đang vượt ra ngoài vấn đề thuế quan. "Các công ty đang nhìn thấy cơ hội M&A từ một môi trường kinh tế ổn định hơn và các tín hiệu pháp lý tích cực. Nhưng đây không phải là một thị trường dễ bị tổn thương”.

Theo Dealogic, trong khi lĩnh vực y tế thúc đẩy M&A trong những năm sau đại dịch, ngành công nghiệp máy tính và điện tử đã tạo ra nhiều thương vụ M&A hơn ở Mỹ và Anh trong hai năm qua.

AI được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhiều thương vụ M&A hơn. Hoạt động M&A đã gia tăng xung quanh việc sử dụng trung tâm dữ liệu, chẳng hạn như thương vụ Samsung mua lại FlaktGroup của Đức - chuyên gia về hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu - với giá 1,7 tỷ USD.

Thương vụ Palo Alto Networks mua lại công ty an ninh mạng CyberArk của Israel với giá trị 25 tỷ USD là thương vụ lớn nhất ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, khi các mối đe dọa do trí tuệ nhân tạo gây ra ngày càng gia tăng đã thúc đẩy các công ty áp dụng các biện pháp phòng thủ mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư tư nhân cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, khi Sycamore Partners đưa ra thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD để tiếp quản Walgreens Boots Alliance, trong khi KKR và Advent đang đưa ra các đề nghị cạnh tranh trị giá 4,8 tỷ bảng Anh nhằm thâu tóm Spectris - nhà sản xuất thiết bị khoa học của Anh.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Mỹ vẫn là thị trường M&A lớn nhất, chiếm hơn một nửa hoạt động M&A toàn cầu. Hoạt động M&A tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa khu vực EMEA.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục