Hoàn thiện bộ máy các cơ quan tố tụng của thành phố Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
Ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức từ ngày 25/1.
Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Thủ Đức tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN). Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Thủ Đức tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN).

Ngày 25/1, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định số 17/QĐ-VKSTC về điều động, bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức từ ngày 25/1.

Như vậy, bộ máy các cơ quan tố tụng gồm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án của thành phố Thủ Đức chính thức được kiện toàn và đi vào thực hiện nhiệm vụ.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng điều động 5 đồng chí giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Mai (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 2 cũ), bà Phạm Thị Hương Giang (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 9 cũ), ông Nguyễn Tấn Hảo (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 2 cũ), bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức cũ), ông Nguyễn Đức Thọ (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức cũ).

Trao quyết định bổ nhiệm, con dấu cho tân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN).
Trao quyết định bổ nhiệm, con dấu cho tân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sau khi các ngành tòa án, công an thành lập, kiện toàn bộ máy, ngày 25/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức cũng chính thức đi vào hoạt động, kịp thời thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Đánh giá địa bàn thành phố Thủ Đức là quan trọng, đặt ra yêu cầu ngành càng cao trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ông Đỗ Mạnh Bổng yêu cầu lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức đoàn kết, nhanh chóng triển khai công tác, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát, đấu tranh hiệu quả với tội phạm.

Trước đó, vào ngày 18/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án Tòa án nhân dân Quận 1, đến giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức.

Các ông Vũ Thanh Lâm (Chánh án Tòa án nhân dân quận Thủ Đức cũ), Nguyễn Xuân Tùng (Chánh án Tòa án nhân dân Quận 9 cũ) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7) giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức.

Ngày 23/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định thành lập Công an thành phố Thủ Đức và quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Thủ Đức (cũ) giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Thủ Đức và giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi kiện toàn, Ban Chỉ huy Công an thành phố Thủ Đức khẩn trương triển khai ngay các mặt công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục