
PGS-TS. Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đặc thù của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ sinh viên thuộc khối ngành STEM chiếm tới 90% và sống ở nông thôn rất lớn. Cụ thể, chỉ có khoảng 20% sinh viên sống ở Hà Nội còn lại đến từ các tỉnh, thành khác. Các sinh viên vừa phải trang trải học phí vừa sinh hoạt phí ở thành phố nên cũng gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể những gia đình cùng có 2 con đi học khó khăn chồng chất khó khăn.
Trước đây, chủ yếu chỉ có sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi suất 6,6%/năm. Năm học 2024-2025, sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn mà Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ký khoảng 1.300 giấy, con số khá nhỏ bé trong tổng số 40.000 sinh viên của trường.
“Khi mới bắt đầu làm công tác sinh viên, tôi đã tìm hiểu và biết ở nước ngoài có những chính sách cho sinh viên vay vốn chỉ phải trả nợ sau khi ra trường và có việc làm. Tôi đã ước Việt Nam có những chính sách tương tự như vậy làm động lực, bàn đạp cho những sinh viên gặp nhiều khó khăn”, bà Huyền chia sẻ.
![]() |
PGS-TS. Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội trao đổi với phóng viên bên lề buổi Sinh hoạt công dân đầu khóa K70 Đại học Bách khoa Hà Nội. |
Ước mơ của bà Huyền đã trở thành hiện thực khi Quyết định 29/2025/QĐ-TTg (Quyết định số 29) ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán được ban hành.
Bà Nguyễn Thanh Huyền ở tỉnh Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ) phấn khởi khi biết được Quyết định số 29. Chồng bà là lao động tự do, bà làm công nhân thời vụ, cuộc sống gia đình đảm bảo nhu cầu tối thiểu nhưng luôn cố gắng để con được học hành đầy đủ. “Khi nghe con nói muốn vay vốn theo Quyết định số 29 được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đỡ gánh nặng cho bố mẹ, tôi vừa mừng vừa thương. Không chỉ là một khoản vay vốn để đóng học phí mà còn “chở” ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn của con và gia đình”, bà nói.
Nhấn mạnh thêm, PGS-TS. Phạm Thanh Huyền nói: “Với Quyết định số 29 được ban hành, gần tiệm cận với chính sách của một số nước trên thế giới, các đồng nghiệp và tôi rất vui bởi ước mơ không chỉ của sinh viên, gia đình sinh viên mà cả các giáo viên đã trở thành hiện thực”.
Đại học Bách khoa Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ sinh viên tiếp cận nhanh chóng và thuận lợi nhất với gói vay này. Cụ thể, ngay sau khi Quyết định số 29 được ban hành, Nhà trường đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiều tuyến bài truyền thông lên Website cũng như Fanpage của nhà trường.
Đồng thời, trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên năm nhất, Nhà trường mời các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đến để giới thiệu, tư vấn kĩ lưỡng về gói vay cho sinh viên. Ban Công tác sinh viên đã tiếp nhận thư của một số sinh viên gửi đến Nhà trường với nguyện vọng được vay vốn theo chương trình này.
Năm học 2025-2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh khoảng 10.000 tân sinh viên trong đó có hơn 90% theo học các ngành STEM. Với chính sách mới, đa số sinh viên từ năm thứ nhất của Trường đều đáp ứng được điều kiện về đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải học phí và tối đa 5 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí, lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm. Bên cạnh đó, chính sách cũng khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong học tập tốt để tiếp tục được vay vốn trong các năm học tiếp theo. Điều này vừa tạo động lực, vừa giúp các em giữ vững phong độ, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp.
Bà Huyền kỳ vọng, chính sách mới sẽ làm tăng số lượng sinh viên theo học khối ngành STEM trong tương lai và hi vọng sẽ đạt được mục tiêu của Nhà nước là 35% sinh viên theo học khối ngành này.
Tại chương trình Sinh hoạt công dân đầu khóa K70 Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra vào sáng ngày 11/9, bà Lê Thị Minh Hải, chuyên viên Ngân hàng Chính sách xã hội thông tin thêm về những nội dung xung quanh Quyết định số 29 được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm tạo điều kiện để người học yên tâm theo đuổi và cống hiến trong lĩnh vực STEM, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao trong bối cảnh thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể, thời hạn cho vay gồm thời hạn giải ngân cộng thêm 12 tháng sau tốt nghiệp và thời hạn trả nợ.
Ví dụ, trường hợp một người học ngành STEM vay vốn để theo học một khóa học kéo dài 05 năm thì thời hạn cho vay tối đa có thể lên tới 11 năm. Bên cạnh đó, chính sách cũng quy định cụ thể cơ chế để Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn trong trường hợp gặp khó khăn, tạo điều kiện để người học yên tâm trong quá trình học tập và khởi nghiệp.
![]() |
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Nguyễn Việt Anh ở Thôn Khả Đông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) |
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Nguyễn Việt Anh ở Thôn Khả Đông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) cho biết, gia đình em không thuộc diện nghèo, nhưng cũng không dư dả. Thu nhập của gia đình chỉ đủ để trang trải nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Khi Việt Anh quyết định thi vào ngành STEM đã nhận được sự ủng hộ của gia đình, nhưng em biết trong lòng bố mẹ chất chứa những nỗi lo lắng về học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố mà không muốn nói với con. Hơn nữa, học ngành STEM đòi hỏi sự đầu tư lớn vì bên cạnh học phí, sinh hoạt phí là việc mua sắm thiết bị học tập, tham gia các khóa học chuyên sâu và đặc biệt là chi phí cho các dự án thực hành, nghiên cứu.
“Chuẩn bị nhập học chính thức và nhận được thông tin về Quyết định số 29, gia đình em rất phấn khởi và cá nhân em thấy như được tiếp thêm động lực thực hiện hoài bão của mình. Chính sách cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với gia đình em và cả những gia đình sinh viên khác tương tự không chỉ là một khoản tiền mà còn là một niềm hy vọng. Chúng em sẽ nỗ lực để neo giữ hy vọng và tương lai của mình, gia đình”, Việt Anh chia sẻ.