Hổ mang dài 1,2 m nấp sau máy giặt

Ông Sakorn Sayan trải qua một phen hoảng sợ khi trông thấy đuôi của con rắn hổ mang chúa thò ra dưới gầm máy giặt tại nhà riêng ở thành phố Trang.

Trong lúc tắm, ông Sayan nghe thấy âm thanh giống tiếng nước rò phát ra từ sau máy giặt. Khi nhìn kỹ máy giặt trong nhà tắm, cụ ông 60 tuổi giật bắn vì nhận ra chiếc đuôi rắn. Ông vội chạy ra ngoài để gọi điện cho tổ chức cứu hộ.

Đội cứu hộ gồm 8 chuyên gia bắt rắn tìm kiếm vị trí ẩn nấp của rắn hổ mang chúa trong khi con vật không ngừng phát ra tiếng rít cảnh báo nó đang trong trạng thái sẵn sàng tấn công.

Một nhân viên cứu hộ chọc quanh gầm máy giặt, buộc con rắn lộ diện. Nó tỏ ra rất hung dữ và lập tức lao bổ về phía trước để tấn công.

Hai nhân viên cứu hộ đứng cách đó chưa đầy một mét lùa con rắn bò ra khỏi nơi ẩn nấp. Rắn hổ mang chúa thường chọn bỏ trốn thay vì tấn công mối đe dọa.

Con rắn này cũng tìm cách rút lui nhưng trước khi kịp hành động, nó đã bị đội cứu hộ bắt gọn chỉ sau 15 phút.

Nhân viên cứu hộ túm đuôi rắn hổ mang và giữ chặt đầu nó bằng gậy có móc sắt. Theo Wutthichai Pornpermpoonsuk, một thành viên trong đội, người dân địa phương cần đề phòng rắn bò vào nhà tìm nước và bóng râm trong thời tiết nắng nóng.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài tối đa 7 mét.

Chúng chủ yếu ăn thịt đồng loại và các loài rắn khác cùng động vật có xương sống nhỏ như thằn lằn, chuột.

Lượng nọc độc tiết ra trong một lần cắn của chúng có thể gây tử vong cho 20 người lớn hoặc giết chết một con voi trưởng thành trong vòng vài giờ.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục