Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới RCEP sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới RCEP sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm sau. Trong khi đó, Australia và New Zealand thông báo đã phê chuẩn thỏa thuận này.
Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới RCEP sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được 15 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương ký kết vào năm ngoái. Hiệp định RCEP bao gồm sự tham gia của 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Hôm thứ Ba (2/11), Australia cho biết trong một tuyên bố rằng, sự phê chuẩn của họ cùng với New Zealand đã mở đường cho thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 1/1/2022 và giúp RCEP đạt được một “cột mốc quan trọng”.

New Zealand đã xác nhận việc phê chuẩn của mình trong một tuyên bố riêng vào thứ Tư (3/11).

Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi có ít nhất 6 thành viên ASEAN và 3 nước ngoài ASEAN ký kết phê chuẩn hiệp định.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, tính đến thời điểm hiện tại, các nước ASEAN đã phê chuẩn thỏa thuận là Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài Australia và New Zealand, các quốc gia khác ngoài ASEAN cũng đã phê chuẩn RCEP là Trung Quốc và Nhật Bản.

Các quốc gia thuộc các hiệp định thương mại

Các quốc gia thuộc các hiệp định thương mại

Hiệp định RCEP với quy mô thị trường 2,2 tỷ người và 26,2 nghìn tỷ USD sản lượng toàn cầu. Sự hợp tác sẽ tạo ra một nhóm thương mại bao gồm khoảng 30% dân số thế giới cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Hiệp định RCEP cũng lớn hơn các khối thương mại khu vực khác như Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) và Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà phân tích cho rằng, lợi ích kinh tế của RCEP là rất khiêm tốn và sẽ mất nhiều năm để hiện thực hóa. Tuy nhiên, thỏa thuận này là một thắng lợi địa chính trị đối với Trung Quốc vào thời điểm Mỹ dường như đang rút lui khỏi châu Á - Thái Bình Dương.

Hạc Hiên
Theo CNBC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục