HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00

Kỳ họp lần này, HĐND TP.HCM sẽ dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong và bầu thêm 2 phó chủ tịch UBND Thành phố.

HĐND TP.HCM sẽ dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong và bầu thêm 2 phó chủ tịch UBND Thành phố (ảnh: Trọng Tín) HĐND TP.HCM sẽ dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong và bầu thêm 2 phó chủ tịch UBND Thành phố (ảnh: Trọng Tín)

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp cuối cùng của năm 2020, kéo dài 3 ngày, từ 7/12 đến 9/12.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thảo luận và thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2019, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021.

Đặc biệt, các đại biểu sẽ đánh giá thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

HĐND TP.HCM sẽ xem xét các tờ trình của UBND TP.HCM như tờ trình về hủy bỏ các dự án cần thu hồi, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TPHCM đã được HĐND TP thông qua; tờ trình về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM...

Đáng chú ý, trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu sẽ dành 2 giờ buổi sáng để chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về hoạt động điều hành kinh tế - xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm.

Chiều cùng ngày, kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự, dự kiến bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Khép lại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM sẽ khảo sát tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên).

Ngày làm việc đầu tiên, UBND TP báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; quyết toán ngân sách thành phố năm 2019, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2021; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đáng chú ý, trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu sẽ dành 2 giờ buổi sáng để chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về hoạt động điều hành kinh tế - xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm.

Trọng Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục