
Hàn Quốc và Mỹ đã chính thức bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp chuyên viên mới tại Washington DC, tập trung vào các vấn đề then chốt về thuế quan và thương mại song phương.
Cuộc đàm phán này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực giảm thiểu tác động từ các biện pháp thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, ông Jang Sung Gil, Tổng giám đốc chính sách thương mại, đang dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc trong vòng thảo luận kỹ thuật thứ hai với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Cuộc đàm phán dự kiến kéo dài đến ngày 22/5.
Hai bên sẽ tập trung thảo luận vào 6 lĩnh vực chính: thương mại cân bằng, các biện pháp phi thuế quan, an ninh kinh tế, thương mại kỹ thuật số, vấn đề quốc gia xuất xứ và các cân nhắc thương mại.
Những nội dung này được thống nhất trong cuộc họp cấp bộ trưởng gần đây tại đảo Jeju, Hàn Quốc.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc là đàm phán giảm mức thuế 25% mà Mỹ áp dụng đối với nhiều mặt hàng, đặc biệt là ôtô, thép và nhôm.
Chiến lược của Seoul là nhấn mạnh cam kết mở rộng nhập khẩu hàng hóa Mỹ và tầm quan trọng của hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đóng tàu.
Về phía Mỹ, chính quyền Trump đang đặc biệt quan tâm đến việc tái thiết ngành đóng tàu trong nước, đặc biệt khi đối mặt với năng lực đóng tàu vượt trội của Trung Quốc - được cho là gấp 230 lần Mỹ.
Washington cũng dự kiến sẽ thúc đẩy Hàn Quốc dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, bao gồm các quy định về nhập khẩu thịt bò, chính sách thương mại quốc phòng, quy định về khí thải ô tô và chính sách giá dược phẩm.
Hàn Quốc đã đề xuất một thỏa thuận "trọn gói tháng 7" trước khi lệnh đình chỉ thuế quan 90 ngày của Tổng thống Trump hết hiệu lực vào ngày 8/7.
Tuy nhiên, với cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào ngày 3/6, các quan chức Hàn Quốc cho biết sẽ thận trọng trong đàm phán./.