Hàn Quốc: Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt 358,7 tỷ USD, chip và ô tô "đắt khách"

0:00 / 0:00
0:00
Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7/2021 đã tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao kỷ lục 55,4 tỷ USD, kéo dài thời gian tăng trưởng sang tháng thứ chín liên tiếp.
Xuất khẩu của Hàn Quốc được dự đoán sẽ duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Ảnh: Reuters/TTXVN Xuất khẩu của Hàn Quốc được dự đoán sẽ duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Ảnh: Reuters/TTXVN

Số liệu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt 55,4 tỷ USD vào tháng 7/2021 nhờ doanh số bán ô tô và chip tăng mạnh. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp số liệu liên quan vào năm 1956. Kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm nay đạt 358,7 tỷ USD, cũng lập một kỷ lục mới.

Doanh số xuất khẩu chip, sản phẩm xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, tăng 39,6% trong thời gian này, đạt 11 tỷ USD. Xuất khẩu ô tô cũng tăng 26,4%, đạt 4,1 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu khác cũng tăng mạnh gồm các sản phẩm hóa dầu (tăng gần 60% lên 4,7 tỷ USD), xuất khẩu pin sạc (tăng hơn 30%, đạt 790 triệu USD).

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc trên cho biết xuất khẩu của Hàn Quốc được dự đoán sẽ duy trì đà tăng trưởng, do thương mại toàn cầu phục hồi bất chấp đại dịch COVID-19.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết nền kinh tế nước này đã tăng 0,7% trong quý II/2021 so với quý I/2021, sau khi tăng 1,7% trong quý I/2021.

T.T
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục