Những thay đổi được đề xuất - bao gồm việc hạ ngưỡng chịu thuế lãi vốn đối với cổ phiếu nắm giữ từ 5 tỷ won xuống 1 tỷ won (717.535 USD) - đã làm dấy lên những nghi ngờ về cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy thị trường chứng khoán và gây ra một đợt bán tháo của thị trường vào tháng 8.
Hôm thứ Hai (15/9), chỉ số Kospi chuẩn đã tiếp tục tăng giá sau đà tăng của tuần trước nhờ kỳ vọng về sự đảo ngược chính sách. Được thúc đẩy bởi động lực cải cách doanh nghiệp và sự bùng nổ của AI toàn cầu, chỉ số này đã tăng khoảng 42% trong năm nay, nằm trong số những chỉ số tăng mạnh nhất thế giới.
Các quan chức chính phủ đã xây dựng các đề xuất thuế như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng doanh thu và bù đắp áp lực kinh tế từ việc Mỹ tăng thuế quan. Sau đó, họ đã đảo ngược quyết định sau khi các nhà phê bình cảnh báo kế hoạch này sẽ làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và kìm hãm một trong những thị trường chứng khoán tăng tốt nhất thế giới trong năm nay.
“Việc thay đổi hoàn toàn thuế lãi vốn cổ phiếu không chỉ phản ánh sự thiếu nhất quán trong chính sách mà còn cho thấy những sai sót trong thuế lãi vốn cổ đông lớn, vốn đã làm dấy lên lo ngại về một đợt bán tháo lớn của các nhà đầu tư cá nhân… Các cải cách trong tương lai phải sắc bén hơn và không bóp méo để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ”, Hyosung Kwon, nhà kinh tế tại Bloomberg Economic cho biết.
Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến sẽ cam kết các biện pháp thay thế để huy động vốn, đồng thời ưu tiên các chính sách củng cố hệ thống tài chính. Việc đảo ngược chính sách này đánh dấu một bài kiểm tra ban đầu về khả năng cân bằng các yêu cầu tài khóa với các cam kết chính trị của Tổng thống Lee Jae Myung và làm nổi bật ảnh hưởng ngày càng tăng của 14 triệu nhà đầu tư cá nhân của Hàn Quốc, những người chiếm 2/3 giao dịch chứng khoán hàng ngày.
Theo Goldman Sachs, Kospi đã chứng kiến dòng vốn nước ngoài đổ vào hàng tuần lớn nhất kể từ năm 2013 trong tuần trước. Các nhà đầu tư toàn cầu đã mua ròng cổ phiếu trên sàn Kospi trị giá 4.000 tỷ won vào tuần trước, chủ yếu là trong lĩnh vực công nghệ.
"Chỉ số Kospi 5.000 không thể cùng tồn tại với mức chịu thuế lãi vốn từ 1 tỷ won", Jung Eui-jung, người đứng đầu Liên minh Cổ đông Hàn Quốc cho biết.
Một trong những cam kết tranh cử quan trọng của Tổng thống Lee Jae Myung là nâng chỉ số Kospi lên 5.000 điểm, và chính quyền của ông đã thành lập một ủy ban để theo đuổi mục tiêu đó.
Mặt khác, đây không phải là lần đầu tiên các nhà đầu tư cá nhân làm chệch hướng chính sách thuế. Cuối năm ngoái, đảng của Tổng thống Lee Jae Myung đã đồng ý với đề xuất của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc hủy bỏ kế hoạch áp thuế lãi vốn đối với thu nhập từ các khoản đầu tư tài chính, sau khi vấp phải sự phản đối từ giới nhà đầu tư cá nhân.
"Với 1/3 số hộ gia đình đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc quỹ đầu tư, chính phủ không thể dễ dàng bác bỏ yêu cầu của các nhà đầu tư cá nhân. Nhưng việc Tổng thống Lee Jae Myung thúc đẩy chính sách tài khóa nới lỏng hơn khiến nguồn thu ngân sách từ thuế trở nên vô cùng quan trọng… Việc rút lại kế hoạch đánh thuế lãi vốn và trì hoãn thuế đầu tư tài chính có nguy cơ làm suy yếu cả nguồn thu ngân sách lẫn kỷ luật tài khóa”, nhà kinh tế Hyosung Kwon cho biết.