Hàn Quốc đề nghị thành lập ngân hàng con của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều 22/9, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam (VINASME) và Hiệp hội DNNVV Hàn Quốc (KBIZ).
Ông Ki-Mun Kim (trái), Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hàn Quốc và ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam tại Lễ ký kết chiều 22/9 (Ảnh: MPI) Ông Ki-Mun Kim (trái), Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Hàn Quốc và ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam tại Lễ ký kết chiều 22/9 (Ảnh: MPI)

Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VINASME - ông Tô Hoài Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Choi Young Sam, Chủ tịch KBIZ - ông Kim Ki Mun.

Thông tin về nội dung chính của Lễ ký kết, đại diện KBIZ cho biết: "Bằng cách sử dụng mạng lưới của cả hai tổ chức đại diện cho các DNNVV ở Hàn Quốc và Việt Nam, chúng tôi cùng nhau hỗ trợ xúc tiến kinh doanh cho các DNNVV của cả hai nước và hợp tác phát triển các kênh bán hàng, ví dụ tìm kiếm người mua.

Thỏa thuận này bao gồm thông tin về các hợp tác chung giữa hai tổ chức, chẳng hạn như chia sẻ thông tin, trao đổi nhân lực để các DNNVV có thể tương tác với nhau.

Ông Ki-Mun Kim (trái) và ông Tô Hoài Nam đại diện 2 hiệp hội ký kết biên bản hợp tác kinh doanh.

Ông Ki-Mun Kim (trái) và ông Tô Hoài Nam đại diện 2 hiệp hội ký kết biên bản hợp tác kinh doanh.

Phát biểu sau Lễ ký kết, ông Kim Ki Mun, Chủ tịch KBIZ cho biết, hiện nay ở Hàn Quốc, có 99% là DNNVV; chiếm 82% tỷ lệ thu hút việc làm tại quốc gia này. Trong 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư ở Việt Nam, có khoảng 88% là DNNVV.

Có thể nói, DNNVV của Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và tiềm năng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin, kênh nội dung văn hóa (K-content), ẩm thực (K-Foods), công nghệ mỹ phẩm làm đẹp (K-Comestics)...

"Tôi nghĩ rằng các DNNVV Hàn Quốc khi kết hợp với DNNVV Việt Nam thì chúng ta sẽ có sức mạnh cộng hưởng để cùng phát triển", ông Kim Ki Mun nhận định.

Chia sẻ thêm, Chủ tịch KBIZ cho biết, hiện nay nhiều DNNVV Hàn Quốc có nhu cầu đầu tư và mở rộng đầu tư ở Việt Nam, ông hy vọng thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra cơ hội đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa hai hiệp hội trong thời gian tới; đồng thời Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ DNNVV, đặc biệt là cải thiện cơ chế chính sách để DNNVV có điều kiện hoạt động tốt hơn.

Chủ tịch KBIZ Kim Ki Mun mong Chính phủ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục hỗ trợ DNNVV (Ảnh: MPI)

Chủ tịch KBIZ Kim Ki Mun mong Chính phủ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục hỗ trợ DNNVV (Ảnh: MPI)

Đáng lưu ý, Chủ tịch KBIZ bày tỏ mong muốn được thành lập ngân hàng con của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) tại Việt Nam, vì đây là ngân hàng có vai trò quan trọng đối với khối DNNVV của Hàn Quốc.

Theo ông Kim Ki Mun, trong hội thảo bàn tròn cùng với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam vào tháng 6/2023, ông đã nêu đề xuất này với Thủ tướng Phạm Minh Chính và trong phần trả lời doanh nghiệp Hàn Quốc sau hội thảo, Thủ tướng đã nhắc tới việc sẽ cấp phép cho các tổ chức tài chính Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trước khi Lễ ký kết này diễn ra, KBIZ đã gửi công văn tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất được cấp phép cho Ngân hàng IBK được hoạt động tại Việt Nam.

Về phía VINASME, ông Tô Hoài Nam cho biết, mong muốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như VINASME là có thể khai thác mạnh hơn nữa lợi thế, điểm tương đồng và những điểm bổ sung cho nhau của doanh nghiệp hai nước trong phát triển kinh tế.

Ông Tô Hoài Nam phát biểu tại lễ ký kết

Ông Tô Hoài Nam phát biểu tại lễ ký kết

Nền tảng của mong muốn này, theo ông Tô Hoài Nam, dựa trên đặc thù hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, bên cạnh những sự tương đồng về lịch sử, văn hóa thì hiện đang là hai đối tác thương mại quan trọng của nhau.

"Việt Nam là quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam", ông Nam nhấn mạnh và nhận định, thỏa thuận hợp tác của hai hiệp hội sẽ có tính khả thi cao.

Việc ký kết này có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, theo Phó Chủ tịch VINASME.

Phát biểu chúc mừng lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự tích cực, chủ động của hai hiệp hội thời gian qua để đi đến kết quả tốt đẹp là Lễ ký kết hôm nay.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu chúc mừng Lễ ký kết

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu chúc mừng Lễ ký kết

Thứ trưởng Trần Duy Đông nhận định, trong các nền kinh tế APEC mà Hàn Quốc và Việt Nam là thành viên, DNNVV tại nhiều quốc gia được coi là xương sống của nền kinh tế, chiếm 98-99% tổng số doanh nghiệp, đóng góp từ 40-60% GDP của quốc gia.

Tương đồng với Hàn Quốc, ở Việt Nam hiện nay, khu vực doanh nghiệp tư nhân, trong đó trọng tâm là DNNVV luôn có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. DNNVV ở Việt Nam chiếm khoảng gần 98% trong tổng số gần 900.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động trong nền kinh tế.

"Kể từ khi bắt đầu đầu tư vào Việt Nam những năm 1990, tính hết tháng 8/2023, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam với hơn 9.756 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 83 tỷ USD. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc đứng thứ 4/100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 308 dự án, tổng vốn đầu tư gần 4,6 tỷ USD", ông Đông thông tin, và nhấn mạnh, những năm gần đây, Hàn quốc luôn là nhà đầu tư số một ở Việt Nam.

Năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, đồng thời hai nước đã "nâng cấp" quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo MPI tin tưởng rằng, sẽ tiếp tục có những cơ hội rất tiềm năng để thúc đẩy sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia.

Về đề xuất của KBIZ về việc thành lập ngân hàng con của Ngân hàng IBK tại Việt Nam, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, sau cuộc họp này, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chỉ đạo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan sớm có câu trả lời sớm nhất cho KBIZ.

Chia sẻ tại lễ ký kết, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Choi Young Sam cho rằng, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai hiệp hội hôm nay có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Choi Young Sam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Choi Young Sam

Ví DNNVV như những chiếc rễ cây, ông Choi Young Sam nói rằng, trong văn hóa Hàn Quốc có câu nói ví von rằng, những cái cây mà có bộ rễ to và sâu thì sẽ không bị lung lay trong gió bão.

Thay mặt Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Đại sứ quán cũng như Chính phủ Hàn Quốc luôn đồng hành với Chính phủ Việt nam để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Về đề xuất thành lập Ngân hàng IBK tại Việt Nam, ông Choi Young Sam cho biết, ông đã đưa ra chia sẻ này trong một cuộc gặp gỡ với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tuần trước và Thống đốc đã đưa ra quan điểm tích cực đối với đề xuát nói trên.

"Qua đây, tôi mong phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm", ông Choi Young Sam nói.

Kết thúc Lễ ký kết, đại diện hai bên đã cùng chụp ảnh...

Kết thúc Lễ ký kết, đại diện hai bên đã cùng chụp ảnh...

... và trao tặng nhau những phần quà lưu niệm. Quà tặng của Bộ kế hoạch và Đầu tư dành cho phía Hàn Quốc là chiếc bình gốm bát tràng có in câu thành ngữ "Thuận buồm xuôi gió" để chúc sự hợp tác giữa hai bên được suôn sẻ như con thuyền gặp gió xuôi khi ra khơi.

... và trao tặng nhau những phần quà lưu niệm. Quà tặng của Bộ kế hoạch và Đầu tư dành cho phía Hàn Quốc là chiếc bình gốm bát tràng có in câu thành ngữ "Thuận buồm xuôi gió" để chúc sự hợp tác giữa hai bên được suôn sẻ như con thuyền gặp gió xuôi khi ra khơi.

Toàn cảnh Lễ ký kết (Ảnh: MPI)

Toàn cảnh Lễ ký kết (Ảnh: MPI)

Minh Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục