Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng thấp trong quý I/2023

0:00 / 0:00
0:00
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý I/2023 tăng 0,3% so với giai đoạn ba tháng trước đó.
Một phụ nữ đang mua sắm trong một cửa hàng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters Một phụ nữ đang mua sắm trong một cửa hàng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các nhà kinh tế coi đây chỉ là một sự tăng trưởng về mặt số liệu khi thực chất GDP trong quý cuối cùng năm 2022 đã giảm 0,4% - lần suy giảm đầu tiên sau 2 năm rưỡi; đồng thời củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng chu kỳ thắt chặt của ngân hàng trung ương đã kết thúc.

Trong khi đó, theo ước tính của Ngân hàng Hàn Quốc, cùng kỳ năm ngoái, GDP của quốc gia này đã tăng 0,8% so với quý trước đó - và quý cuối cùng của năm 2021 cũng đạt mức tăng 1,3%.

Đóng góp lớn nhất vào GDP trong quý đầu tiên năm nay là tiêu dùng cá nhân - đạt mức tăng trưởng 0,5%, trong khi vốn đầu tư giảm 0,4%; xuất khẩu tăng 3,8%, nhập khẩu tăng 3,5%.

Theo một quan chức Ngân hàng Trung ương, sự phục hồi trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sự mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc có thể tạo đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nay cho xứ sở kim chi.

Tuy vậy, đầu tháng, Ngân hàng Hàn Quốc đã gửi đi dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ yếu hơn so với dự báo trước đó là 1,6%, do cơ quan này giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp.

Hiện các nhà kinh tế đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ không tăng lãi suất sau khi đã tăng 300 điểm cơ bản kể từ cuối năm 2021.

Nga Cao (tổng hợp)
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục