Hải Phòng khoanh vùng các trường hợp liên quan 2 ca dương tính SARS-CoV-2 khi sang Úc

0:00 / 0:00
0:00
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Lê Chân và phường Hàng Kênh đã tạm thời phong tỏa số nhà 184 Nguyễn Công Trứ.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Lê Chân và phường Hàng Kênh đã tạm thời phong tỏa số nhà 184 Nguyễn Công Trứ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Lê Chân và phường Hàng Kênh đã tạm thời phong tỏa số nhà 184 Nguyễn Công Trứ.

Ngành Y tế Hải Phòng đã phong tỏa tạm thời số nhà 184 Nguyễn Công Trứ (phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với 2 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi xuất cảnh sang Australia.

Ngày 10/3/2021, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội về 2 trường hợp được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 khi bay từ Nội Bài (Hà Nội) sang Australia ngày 28/2/2021.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.L.H (sinh năm 1979) và con là T.H (sinh năm 2003) trú tại địa chỉ 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng. Ngày 26/2/2021, hai mẹ con bà H. đi từ Hải Phòng lên Hà Nội xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả âm tính.

Ngày 28/2/2021, mẹ con bà H. bay từ Hà Nội đi Australia (có quá cảnh tại Singapore), đến Australia ngày 1/3/2021. Ngày 2/3/2021, người con có kết quả xét nghiệm dương tính yếu; người mẹ kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 3/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính và ngày 6/3, người mẹ cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay tối 10/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Lê Chân và phường Hàng Kênh đã tạm thời phong tỏa số nhà 184 Nguyễn Công Trứ và đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp có tiếp xúc, tiếp xúc gần, người liên quan đến các trường hợp mắc bệnh. Hiện tại, những người sống tại số nhà 184 Nguyễn Công Trứ đều khỏe mạnh, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị những người tiếp xúc gần với các ca bệnh từ ngày 20/2 đến 28/2/2021 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hoặc liên hệ qua các số đường dây nóng Sở Y tế là: 097.878.9499, 090.2210.218 và 091.249.8366.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục