Hải Dương - Hưng Yên nâng tầm hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 4/8, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP. Hải Dương), Tỉnh ủy Hải Dương và Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi, hợp tác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của hai địa phương.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NM Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NM

Tại hội nghị, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đánh giá tình hình hợp tác phát triển giữa hai địa phương và đề xuất phương hướng trong giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Giai đoạn 2019-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Hưng Yên đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung hợp tác trên 8 lĩnh vực với 14 nội dung, nhiệm vụ cụ thể từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến tăng cường hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương cũng như sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: các nội dung phối hợp chủ yếu là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chưa có nhiều nội dung hợp tác có hiệu quả cao và kết quả cụ thể. Đối với phát triển liên vùng, chưa có cơ chế, chính sách cụ thể về phối hợp và việc phối hợp còn bị động, chưa được thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, nguồn lực của mỗi địa phương còn khó khăn, một số ngành chưa thực sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác. Vì vậy, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai tỉnh.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đánh giá tình hình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên thời gian qua và đề xuất định hướng thời gian tới. Ảnh: NM

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đánh giá tình hình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên thời gian qua và đề xuất định hướng thời gian tới. Ảnh: NM

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được và khắc phục hạn chế, trong thời gian tới, hai bên tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, hợp tác để cùng nhau phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên có thể trao đổi kinh nghiệm trên 4 nội dung. Đó là: cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế; sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản lý truyền thông, báo chí; triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch; công tác dân vận, vận động quần chúng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên có thể nghiên cứu hợp tác, phát triển ở 6 lĩnh vực. Đó là hợp tác triển khai cơ chế, chính sách của Trung ương và phát triển liên kết vùng; hợp tác, đầu tư phát triển giao thông vận tải; hợp tác về phát triển, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; hợp tác trong công tác thu hút đầu tư, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; hợp tác về phát triển văn hóa, xã hội và du lịch; hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NM

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá, hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương. Đây là cơ sở để hai tỉnh nâng tầm hợp tác trong thời gian tới theo hướng cụ thể hoá các nội dung phối hợp. Từ những bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác vừa qua, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên mong muốn hai địa phương đoàn kết, thống nhất trong các mục tiêu chung bằng việc quyết tâm thực hiện nghiêm túc, đưa nội dung hợp tác phát triển vào thực tiễn. Có như vậy sự hợp tác giữa hai tỉnh mới thật sự bền chặt, đem lại cả lợi ích chung và riêng.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM

Sau khi nghe đánh giá, phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương bày tỏ ấn tượng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Theo ông, việc đẩy mạnh hợp tác sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, nguồn lực lớn để hai tỉnh phát huy thế mạnh, dồn lực phát triển. Thông qua hội nghị, hai tỉnh đã thống nhất chủ trương phối hợp thực hiện các vấn đề quan trọng về giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường… Việc tạo ra tiếng nói chung trong thực hiện các mục tiêu sẽ góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân hai tỉnh.

Hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: NM
Hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: NM

“Hai tỉnh đều đặt ra mục tiêu phấn đấu cao để thực hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mỗi địa phương. Vì thế, hai bên cần tiếp tục duy trì, nâng cao các nội dung hợp tác bằng những cơ chế, phương thức phù hợp. Bên cạnh việc mở rộng hợp tác toàn diện, Hải Dương và Hưng Yên cần tập trung triển khai thực hiện tốt quy hoạch tỉnh, hoàn thành các tuyến đường quan trọng liên kết giữa hai tỉnh. Đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương kết nối tiêu thụ nông sản, quan tâm phát huy, bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch…”, ông Thắng nhấn mạnh.

Quỳnh Nga
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục