Hải Dương: Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 1/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công an tỉnh Hải Dương dỡ, dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các chốt tại các khu dân cư bị phong tỏa).
Kiểm soát người ra vào thành phố Hải Dương tại chốt kiểm tra trên đường Trường Chinh. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN) Kiểm soát người ra vào thành phố Hải Dương tại chốt kiểm tra trên đường Trường Chinh. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Chiều 1/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra công văn hỏa tốc về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới.”

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công an tỉnh Hải Dương dỡ, dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các chốt tại các khu dân cư bị phong tỏa).

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các quán ăn, nhà hàng phải có sổ nhật ký ghi chép đầy đủ, rõ ràng đại diện các nhóm ăn uống, số điện thoại và địa chỉ liên lạc.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh cũng được hoạt động trở lại; các nhà máy, cơ sở sản xuất cũng được trở lại hoạt động bình thường và phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Tỉnh Hải Dương vẫn tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại sân vận động, nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng game, rạp chiếu phim… vẫn chưa được phép hoạt động.

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm theo quy định và không được tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục khử trùng, vệ sinh lớp học, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, người lao động tại các trường học…

Trước đó, khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hải Dương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế và thành phố Hải Dương nghiên cứu bổ sung nguồn lực để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, duy trì hiệu quả hoạt động khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương; tiếp tục duy trì phong tỏa các cụm dân cư, thôn xóm có bệnh nhân COVID-19 nhưng cần nghiên cứu thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Tiến hành phun khử khuẩn chốt kiểm soát tại lối ra khỏi thành phố Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN).
Tiến hành phun khử khuẩn chốt kiểm soát tại lối ra khỏi thành phố Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN).

Việc tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 và quá trình dạy học phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Thành phố Hải Dương cần nghiên cứu phương án chia tách lớp học để bảo đảm giãn cách học sinh theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nghiêm túc kiểm điểm và có hình thức xử lý cá nhân liên quan sự cố 3 bệnh nhân cách ly tại Trung đoàn 125 (Chí Linh) được về khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2.

Theo báo cáo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến nay tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh cơ bản được kiểm soát. Các ổ dịch ở 36 Ngô Quyền và xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương đã được khống chế.

Tất cả các trường hợp F1 tại 2 ổ dịch trên và của chị L.T.P.U (18 tuổi, quê thôn Thượng Bì, xã Yết Kiêu, Gia Lộc) đã được xét nghiệm từ 1-2 lần và đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng sáng 1/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương công bố 3 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh là bệnh nhân 963, 972 và 973, được ra viện trở về địa phương. 3 bệnh nhân này đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền và đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất viện.

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này đã được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Trước khi hết thời gian tự cách ly, các bệnh nhân này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục