Hải Dương: 10/12 huyện, thị xã, thành phố đã có ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
iTheo Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Hải Dương, tính đến 15h ngày 13/2, Hải Dương đã ghi nhận 430 trường hợp mắc COVID-19 ở 10/12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Chốt kiểm dịch xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN). Chốt kiểm dịch xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Hải Dương, tính đến 15h ngày 13/2, Hải Dương đã ghi nhận 430 trường hợp mắc COVID-19 ở 10/12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Riêng ngày 13/2, ghi nhận 47 trường hợp mắc mới, trong đó, 43 ca mắc là F1 đều đã được cách ly tập trung tại các địa phương và 4 trường hợp thuộc khu vực phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Thành phố Chí Linh vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 287 trường hợp. Thị xã Kinh Môn với 47 trường hợp. Huyện Tứ Kỳ có số ca mắc thấp nhất với 1 trường hợp.

Hiện Hải Dương còn huyện Gia Lộc và Thanh Miện chưa có ca bệnh nào. Cơ quan chức năng đã rà soát và xác định được trên 13.500 F1. Đến nay, có 55 trường hợp điều trị khỏi bệnh và đã được xuất viện.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số khu, cụm dân cư ở huyện Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn.

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ các hộ dân ngõ 195 đường Vạn Phúc, Khu dân cư số 5, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn được xác định từ nhà ông Nguyễn Văn Tuấn đến hết nhà ông Nguyễn Văn Ven, gồm 17 hộ dân, 66 nhân khẩu. Thời gian áp dụng cách ly tối thiểu 14 ngày, từ 0 giờ ngày 13/2.

Đồng thời, thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu dân cư thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ gồm 43 hộ dân, 122 nhân khẩu.

Cụ thể từ nhà anh Nguyễn Hữu Tuynh, sinh năm 1981, ở Đội 1, thôn Nghi Khê đến nhà ông Đàm Đăng Lai sinh năm 1966, ở Đội 4 thôn Nghi Khê, kéo dài 153m; từ nhà anh Nguyễn Hữu Tuynh, sinh năm 1981, ở Đội 1 thôn Nghi Khê đến nhà anh Nguyễn Công Tới, sinh năm 1984, ở Đội 9 thôn Nghi Khê, tổng chiều dài 93m; từ nhà anh Nguyễn Công Tới, sinh năm 1984, ở Đội 9 thôn Nghi Khê đến nhà ông Đàm Đăng Lai, sinh năm 1966, ở Đội 4 thôn Nghi Khê với tổng chiều dài 195m.

Thời gian áp dụng cách ly tối thiểu 14 ngày, kể từ 10 giờ ngày 13/2.

Mục đích của việc thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục