Hai chiếc Boeing 787 của Singapore bị ngừng bay do lỗi động cơ

Một số lá cánh trong động cơ hai chiếc Boeing 787 bị hỏng khiến Singapore Airlines phải ra lệnh ngừng bay bất chấp hoạt động bị ảnh hưởng. 
Một chiếc Boeing 787 của hãng Singapore Airlines. Ảnh: AFP. Một chiếc Boeing 787 của hãng Singapore Airlines. Ảnh: AFP.

Hãng hàng không Singapore Airlines hôm nay cho biết họ phát hiện một số lá cánh trong động cơ của hai chiếc Boeing 787-10 Dreamliner bị hỏng khi tiến hành kiểm tra, buộc hãng phải ngừng bay hai phi cơ này.

"Một số chuyến bay do phi đội Boeing 787-10 thực hiện đã bị ảnh hưởng, nhưng an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", Singapore Airlines thông báo, thêm rằng các máy bay đang chờ thay động cơ. 

Hãng hàng không của Singapore là khách hàng đầu tiên tiếp nhận dòng Boeing 787-10, với sức chứa tối đa 330 khách, và bắt đầu đưa chúng vào hoạt động từ năm ngoái. Phi đội Boeing 787-10 của Singapore Airlines gồm 9 chiếc, phát ngôn viên của hãng cho biết.

Quyết định của Singapore Airlines được đưa ra trong bối cảnh dòng 737 MAX của hãng Boeing bị cấm bay trên toàn cầu từ tháng trước sau vụ tai nạn ở Ethiopia hôm 10/3 khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Hồi tháng 10/2018, chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Lion Air cũng rơi xuống biển Java, Indonesia chỉ 13 phút sau khi cất cánh, khiến 189 người chết. 

Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên ra lệnh ngừng hoạt động đối với Boeing 737 MAX. Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển bay (MCAS) với chức năng chống thất tốc được cho là nguyên nhân của cả hai vụ tai nạn.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục