Hà Nội xử lý nghiêm trường hợp đi xe máy vào cao tốc Đại lộ Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 1/6 đến nay, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử phạt 20 trường hợp vi phạm với hành vi điều khiển xe máy vào đường cao tốc với mức phạt tương ứng từ 2-3 triệu đồng.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xử lý trường hợp đi xe máy vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long. (Ảnh TTXVN phát). Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xử lý trường hợp đi xe máy vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long. (Ảnh TTXVN phát).

Đại lộ Thăng Long là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối các quận, huyện phía Tây-Tây Nam với trung tâm thành phố Hà Nội.

Theo quy định, xe máy không được lưu thông trên làn đường chính mà chỉ được di chuyển ở tuyến đường gom, bên cạnh, thiết kế riêng biệt.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có nhiều phương tiện xe máy đã di chuyển trên làn đường dành cho ôtô, gây mất an toàn giao thông.

Theo phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã từng có tai nạn nghiêm trọng do người điều khiển xe máy đi sai làn, nhập cùng phương tiện ôtô đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long.

Đáng chú ý đoạn từ đường Trần Duy Hưng vào đường hầm tránh nút giao Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long với Phạm Hùng-Nguyễn Xiển, theo quy định người điều khiển xe máy phải rẽ phải để đi vào đường gom Đại lộ Thăng Long, sau đó ra lối tiếp giáp làng Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để đi tiếp thì nhiều phương tiện đã đi thẳng vào làn ô tô nên đã vi phạm giao thông.

Ghi nhận vào sáng 2/6 tại Km5 Đại lộ Thăng Long qua địa bàn quận Nam Từ Liêm hướng đi Hòa Lạc, chỉ khoảng một giờ kiểm tra trực tại điểm trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Quá trình xử lý, nhiều chủ phương tiện phát hiện lực lượng chức năng đã không giảm tốc độ mà đột ngột quay xe chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện ôtô đi phía sau.

Từ ngày 1/6 đến nay, Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt 20 trường hợp vi phạm với hành vi điều khiển xe máy vào đường cao tốc. Theo đó, mức phạt tương ứng từ 2-3 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức bổ sung tước giấy phép lái xe từ 3-5 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, qua kiểm tra nhận thấy các trường hợp vi phạm chủ yếu do không chú ý biển báo hướng dẫn giao thông. Tất cả các trường hợp vi phạm sau khi được tuyên truyền vận động đã nhận thức được hành vi nguy hiểm và cam kết không tái phạm.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông đã cắt cử đơn vị phụ trách ứng trực tại khu vực đầu và cuối tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long để xử lý vi phạm, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục