Hà Nội thu hơn 3.000 tỷ đồng từ du lịch dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội ước đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu du lịch vượt 3.000 tỷ đồng. Khách quốc tế tăng 82,4%, trở thành động lực nổi bật của thị trường.
Đông đảo người dân và du khách xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2/9.

Khách quốc tế tăng hơn 82%

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Thủ đô ước đón khoảng 904.120 lượt khách, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31,11%.

Kết quả này cho thấy doanh thu du lịch tăng nhanh hơn tốc độ tăng lượng khách. Tính bình quân theo số liệu ước tính, mỗi lượt khách đóng góp khoảng 3,32 triệu đồng vào tổng thu du lịch của Thành phố. Đây là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế từ du lịch, thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng người đến.

Dòng khách quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Trong cả kỳ nghỉ, Hà Nội ước đón 94.120 lượt khách quốc tế, tăng 82,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số này có khoảng 66.360 lượt khách quốc tế lưu trú, tương đương hơn 70% tổng lượng khách quốc tế đến Thủ đô.

Khách du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực về quy mô, với khoảng 810.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Xu hướng phổ biến của thị trường nội địa năm nay là nghỉ dưỡng ngắn ngày, đi du lịch tự túc, lựa chọn các điểm đến gần Hà Nội và ưu tiên những sản phẩm trải nghiệm có nét đặc sắc riêng.

Riêng trong 4 ngày đầu kỳ nghỉ, từ ngày 29/8 đến hết ngày 1/9, Hà Nội đã đón và phục vụ khoảng 696.000 lượt khách, gồm 76.000 lượt khách quốc tế và khoảng 620.000 lượt khách nội địa. Trong tổng lượng khách quốc tế, có 53.580 lượt lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch trong 4 ngày đạt khoảng 2.340 tỷ đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội lưu ý, kết quả năm 2026 không được so sánh trực tiếp với dịp Quốc khánh năm 2025. Năm trước diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút khoảng 2,16 triệu lượt khách chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, tạo nên mức tăng trưởng đột biến.

Cùng với lượng khách và doanh thu tăng, hoạt động lưu trú tại Hà Nội ghi nhận sự phân hóa giữa các cơ sở. Công suất phòng trung bình của hệ thống khách sạn trên toàn Thành phố ước đạt 64,7%. Một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng có tỷ lệ sử dụng phòng cao như Khu nghỉ dưỡng Glory và Khu nghỉ dưỡng Thảo Viên cùng đạt 100%, Khách sạn Lacasa đạt 97,97%, Khách sạn FTE đạt 91,95%, Khu căn hộ The Five Residences Hanoi đạt 80%.

Trước kỳ nghỉ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã gửi văn bản tới UBND các phường, xã và doanh nghiệp kinh doanh du lịch, yêu cầu chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ khách; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Theo đánh giá trong báo cáo, “công tác phục vụ khách du lịch, thông tin, quảng bá và đón tiếp được triển khai chủ động”. Các sản phẩm được kết nối với di tích, di sản, làng nghề và hoạt động nghệ thuật, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kích thích tiêu dùng dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Người dân và du khách khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp 2/9.

Di sản và trải nghiệm kéo dòng khách về Hà Nội

Sức tăng trưởng của du lịch Hà Nội dịp Quốc khánh được hỗ trợ bởi chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm và trải nghiệm tổ chức trên phạm vi rộng. Theo tổng hợp tại các điểm tiêu biểu, các di tích, bảo tàng do Sở quản lý, Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng các khu vui chơi, điểm du lịch trên địa bàn đã đón khoảng 358.000 lượt khách.

Tính đến 19 giờ ngày 1/9, các di tích và bảo tàng do Sở quản lý đón 112.112 lượt khách. Trong ngày 2/9, Thành phố miễn phí tham quan cho khách Việt Nam tại các điểm di tích có thu phí, tạo thêm điều kiện để người dân và du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô.

Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 50.000 lượt khách. Bên cạnh hoạt động tham quan, điểm đến tổ chức trò chơi dân gian, trải nghiệm chạm khắc gỗ, tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh”, các triển lãm “Ngàn năm di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc” và workshop “Đối thoại sơn mài”.

Khu di tích Đền Ngọc Sơn và các điểm di tích thuộc đơn vị quản lý đón 28.534 lượt khách. Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò đón khoảng 23.000 lượt, đồng thời tổ chức giao lưu với nhân chứng lịch sử, biểu diễn hoạt cảnh và duy trì các trưng bày chuyên đề. Bảo tàng Hà Nội đón 10.578 lượt khách với các triển lãm, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Tại Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện “Vui Tết Độc lập” thu hút hơn 20.576 lượt khách trong nước và quốc tế, tăng 51% so với mức bình quân cùng kỳ hai năm 2024 và 2025. Sự kiện tái hiện không gian chợ phiên vùng cao phía Bắc, giới thiệu dân ca, dân vũ, nghi lễ, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian của các cộng đồng dân tộc.

Trong 4 ngày từ 29/8 đến 1/9, các điểm du lịch, di tích, công viên, khu sinh thái và nghỉ dưỡng tiêu biểu trên địa bàn đón khoảng 224.500 lượt khách. Cụm Di tích Lịch sử Văn hóa Ba Đình đón gần 64.000 lượt, Vườn thú Hà Nội trên 60.000 lượt, Hoàng thành Thăng Long 23.000 lượt, Công viên Thiên đường Bảo Sơn trên 19.400 lượt.

Dòng khách cũng lan tỏa tới khu vực ngoại thành. Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng cổ Đường Lâm cùng đón khoảng 15.000 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón hơn 10.100 lượt; các điểm đến tại xã Gia Lâm đón 10.000 lượt; xã Bát Tràng đón 3.000 lượt; chùa Hương đón trên 2.000 lượt. Đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa Ô, The Hanoi Train phục vụ 3.000 lượt khách tham gia hành trình trải nghiệm.

Sản phẩm du lịch tại cơ sở tiếp tục được mở rộng. Có 31 địa phương triển khai 50 sản phẩm, hoạt động du lịch và truyền thông quảng bá gắn với di tích, di sản, làng nghề, sản phẩm OCOP và trải nghiệm văn hóa. Nhiều địa phương tổ chức livestream, MEGALIVE, hành trình trải nghiệm và xây dựng nội dung số nhằm đưa hình ảnh điểm đến tiếp cận thị trường rộng hơn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các hoạt động tại di tích, bảo tàng đã góp phần “quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, văn minh, hiện đại và mến khách”. Việc kết nối dòng khách với di sản, nghệ thuật, làng nghề, lưu trú và vui chơi giải trí đang giúp Hà Nội từng bước chuyển lợi thế tài nguyên văn hóa thành sức tiêu dùng và nguồn thu thực chất cho ngành du lịch.

Gian hàng du lịch Hà Nội được vinh danh thiết kế đẹp nhất

Gian hàng Du lịch Thủ đô vừa nhận giải “Gian hàng thiết kế đẹp nhất” tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20, ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Hưởng ứng chủ đề “Kết nối sống động, Điểm đến toàn cầu”, Hà Nội xây dựng gian hàng chung rộng 54 m² với chủ đề “Hà Nội, Điểm đến di sản, kết nối tương lai”. Không gian được chia thành ba khu vực, kết hợp quảng bá điểm đến, giao thương doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Tại khu vực B2B, doanh nghiệp Hà Nội trực tiếp kết nối với nhà mua quốc tế, hãng hàng không, cơ quan xúc tiến và các đối tác du lịch; giới thiệu sản phẩm văn hóa, di sản, du lịch đêm, làng nghề, ẩm thực, MICE, du lịch xanh và nông thôn.

Gian hàng cũng quảng bá Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Cổ Loa, Chùa Hương, Đền Sóc, Ba Vì cùng sản phẩm làng nghề, quà tặng và OCOP. Dữ liệu doanh nghiệp được số hóa qua mã QR, catalogue, nền tảng số; robot tích hợp trí tuệ nhân tạo được trình diễn nhằm hỗ trợ tra cứu và nâng cao trải nghiệm du khách.

Hồng Hạnh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục