Hà Nội: Thêm 6 quận phải dừng dạy học trực tiếp từ ngày 27/12

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh khối 12 thuộc các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ của Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 27/12 do thành phố nâng cấp độ dịch.
Học sinh không đến trường vì phòng dịch COVID-19. (Ảnh: PM/Vietnam+). Học sinh không đến trường vì phòng dịch COVID-19. (Ảnh: PM/Vietnam+).

Hôm nay, 25/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 8 quận gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ ở cấp độ 3.

Theo quy định của Hà Nội, chỉ những địa phương có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy và học trực tiếp. Theo đó, học sinh các quận vừa được nâng cấp độ dịch sẽ phải tiếp tục tạm dừng đến trường từ ngày 27/12.

Ngay trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân các quận này đã có văn bản hoả tốc gửi uỷ ban nhân dân các phường trực thuộc về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó có việc tạm dừng cho học sinh đến trường.

Học sinh Thủ đô đã phải tạm dừng đến trường trong suốt 8 tháng qua, bắt đầu từ tháng Năm, để phòng dịch COVID-19. Ngày 8/11, Hà Nội cho học sinh đi học trở lại, bắt đầu với các học sinh khối 9 của huyện Ba Vì.

Ngày 6/12, học sinh khối 12 trên toàn địa bàn Thủ đô được trở lại trường học trực tiếp, các khối lớp còn lại học trực tuyến. Hà Nội cũng đã tiến hành tiêm vaccine mũi hai cho học sinh để đảm bảo an toàn cho các em.

Như vậy, đã có 8 quận của Thủ đô phải tạm dừng học trực tiếp vì dịch bệnh chỉ sau ba tuần đến trường.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục