Hà Nội: Tháo dỡ thành công quả bom 'khủng' tại phố Cửa Bắc

0:00 / 0:00
0:00

Quả bom có đường kính 35 cm, dài hơn 100 cm, nặng khoảng 350 kg, nằm sâu dưới nền móng trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 tại 15 Cửa Bắc, Hà Nội đã được tháo dỡ an toàn.

Khu vực gần nơi phát hiện quả bom được khoanh vùng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+). Khu vực gần nơi phát hiện quả bom được khoanh vùng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+).

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29/11, lực lượng chức năng đã tháo gỡ thành công quả bom nặng 340 kg ở phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã cho vây rào khu vực xung quanh, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn cho người dân rồi tiến hành tháo gỡ bom.

Vào lúc 23 giờ, tiếng loa của lực lượng chức năng, tổ dân phố thông tin: “Uỷ ban Nhân dân phường Trúc Bạch đề nghị nhân dân sinh sống cách khu vực 15 Cửa Bắc (vị trí phát hiện quả bom) khoảng 200 m di dời khỏi vị trí. Dự kiến khoảng 24 giờ, xe sẽ đưa bom đi. Khi đảm bảo an toàn, nhân dân lại quay về...”

Sau khi quả bom được tháo gỡ và vận chuyển thành công, hệ thống rào chắn đã được gỡ bỏ để người và phương tiện được lưu thông bình thường.

Trước đó, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã có công văn gửi công an phường, ban chỉ huy quân sự và các đơn vị liên quan về việc đảm bảo an toàn khu vực phát hiện quả bom phát hiện tại 15 Cửa Bắc.

Trong quá trình thi công nền móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 (số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) ngày 28/11 lực lượng thi công phát hiện 1 quả bom chưa nổ.

Hình ảnh quả bom tại hiện trường. (Ảnh: PV/Vietnam+).
Hình ảnh quả bom tại hiện trường. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Quả bom có đường kính 35 cm, dài hơn 100 cm, nặng khoảng 340 kg, nằm sâu dưới nền móng trụ sở Công ty Truyền tải điện 1.

Đến 21 giờ cùng ngày, Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức khám nghiệm và xác định quả bom phá còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn. Uỷ ban Nhân dân phường Trúc Bạch đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ khu vực xung quanh công trường thi công và tổ chức 4 chốt phân luồng giao thông tại các tuyến phố Cửa Bắc - Phó Đức Chính - Phạm Hồng Thái và Nguyễn Trường Tộ để đảm bảo an toàn tại khu vực.

Trước sự việc trên, Uỷ ban Nhân dân phường Trúc Bạch đề nghị các đơn vị thông báo cho người dân, người lao động không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200m (tính từ địa chỉ số 15 Cửa Bắc) đến khi lực lượng chức năng xử lý xong vụ việc.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục