Hà Nội phong tỏa nhiều địa điểm liên quan các ca dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 17/7, ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều địa điểm để truy vết, phun khử khuẩn.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu F3, ngõ 171 Thái Hà với hơn 10 hộ dân, nơi bệnh nhân T.C.T., 31 tuổi, sinh sống. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu F3, ngõ 171 Thái Hà với hơn 10 hộ dân, nơi bệnh nhân T.C.T., 31 tuổi, sinh sống.

Trong 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận trên địa bàn TP Hà Nội, quận Đống Đa có 2 trường hợp ở phường Láng Hạ và Hàng Bột. Các khu vực liên quan đến 2 bệnh nhân ở quận Đống Đa đã được phong tỏa, truy vết và phun khử khuẩn.

Cụ thể, nam bệnh nhân T.C.T. (SN 1990), trú tại phường Láng Hạ, là nhân viên Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam tại số 59 Quang Trung, Nguyễn Du và là anh họ của bệnh nhân T.T.H. (nhân viên ngân hàng Vietinbank - 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm).

Bệnh nhân khác trên địa bàn quận Đống Đa ở phường Hàng Bột, là Đ.H.Đ.L. (nữ, SN 2020). Bệnh nhân là cháu của bệnh nhân T.T.H. Ngày 16/7, cháu L. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, trong sáng nay, Sở Y tế Hà Nội cũng công bố một ca nhiễm chưa rõ nguồn lây. Bệnh nhân là anh N.M.C. (nam, 43 tuổi), trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, bán Vietlott tại 58 Lĩnh Nam. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 3 tòa nhà xung quanh đến ca bệnh.

Sáng 17/7, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa nhà bệnh nhi T.T.D. (nam, một tuổi), trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Cháu D. là F1 của BN 30540, cùng bay trên chuyến bay QH244 từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 4/7.

Từ TPHCM ra Hà Nội cháu bé được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 16/7, cháu D. có biểu hiện sốt và được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục