Hà Nội không đồng tình dựng mô hình Kong ở bờ hồ Hoàn Kiếm

(ĐTCK) Chiều 14/3, tại cuộc họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội không đồng tình với việc chọn khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm để dựng mô hình 3D phim Kong: Skull Island.
Hà Nội không đồng tình dựng mô hình Kong ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Ông Trương Minh Tiến cho biết, trước đó ngày 3/3, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị phối hợp dựng phối cảnh 3 D bộ phim Kong: Skull Island tại quanh tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh trong khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, đây là bộ phim Holywood đầu tiên quay tại Việt Nam. Nhằm tận dụng sức ảnh hưởng dự án phim có mức đầu tư lớn, được công chúng chờ đợi, bộ này phối hợp với Công ty CGV tổ chức một loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy quảng bá Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Để thực hiện, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch để nghị UBND TP Hà Nội hỗ trợ dựng phối cảnh 3D tại một điểm trên phố đi bộ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, thời gian dựng đến hết ngày 5/4/2017.

Theo đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, vị trí đặt phối cảnh là tại khu vực tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Văn hóa thể thao du lịch chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan nghiên cứu báo cáo thành phố.

“Sở Văn hóa thể thao du lịch đã họp với UBND quận Hoàn Kiếm đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia và thấy rằng vị trí đặt mô hình 3D ở tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh là chưa phù hợp” - ông Trương Minh Tiến cho biết.

Việc lắp dựng mô hình này chỉ phù hợp với các địa điểm khác trên địa bàn thành phố như rạp chiếu phim, công viên ví dụ như Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Ông Trương Minh Tiến nhấn mạnh: “Thậm chí ngay cả một địa điểm khác quanh hồ Hoàn Kiếm cũng không phù hợp vì khu vực đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2014 và làm gì cũng phải thận trọng, phải thực hiện theo đúng quy định. Tức là phải được nghiên cứu, xem xét kỹ càng và phải tham khảo ý kiến của các nhà khoa học”.

Chưa kể, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm chỉ tổ chức phố đi bộ vào cuối tuần. Việc đặt mô hình 3D kéo dài cả tháng càng không phù hợp.  

Theo Sở Văn hóa thể thao du lịch Hà Nội, việc lắp dựng mô hình này chỉ phù hợp với các địa điểm khác trên địa bàn thành phố như rạp chiếu phim, công viên ví dụ như Trung tâm chiếu phim Quốc gia có diện tích sân rộng, phù hợp hơn hoặc các khu vui chơi giải trí.

Ông Trương Minh Tiến cho hay đây chỉ là một bộ phim giải trí, việc tuyên truyền quảng cáo làm tốt có nhiều tác dụng tốt cho hình ảnh Việt Nam. Tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã có đơn vị làm tuyên truyền, du lịch thu hút rất nhiều khách nước ngoài và nên xem xét tận dụng địa điểm này.

Công ty CGV, đơn vị sở hữu cụm rạp CGV là đơn vị phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch đề xuất dựng mô hình 3D Kong tại khu vực tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sịnh, trong khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục