Hà Nội: Hôm nay, 15/3 sinh viên một số trường đại học đi học trở lại

0:00 / 0:00
0:00
Để phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị như: phun khử khuẩn, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn và yêu cầu khai báo y tế... đã được các nhà trường thực hiện nghiêm túc.
Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện phun khử khuẩn để đón sinh viên trở lại trường. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN). Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện phun khử khuẩn để đón sinh viên trở lại trường. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN).

Hôm nay, 15/3, một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa đón sinh viên quay trở lại học trực tiếp sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và phải học trực tuyến vì dịch bệnh.

Để phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị như phun khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế... đã được các nhà trường thực hiện nghiêm túc từ trước đó.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Võ Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Truyền thông nhà trường cho hay, ngay từ cuối tuần trước, trường đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và các phòng học, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn.

“Trường cũng yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Hà Nội. Các sinh viên trở về từ vùng dịch được yêu cầu tự cách ly theo quy định, tiếp tục học online,” ông Nghĩa cho hay.

Cũng theo ông Nghĩa, ngay từ đợt dịch trước, nhà trường đã bố trí sẵn phòng cách ly đảm bảo theo yêu cầu của ngành y tế trong khu ký túc xá, sẵn sàng thực hiện cách ly khi có trường hợp cần thiết.

“Số sinh viên trở về từ vùng dịch của trường không nhiều do trước đó nhiều em đã chọn ở lại thay vì về quê, thậm chí đón Tết luôn tại ký túc xá của trường. Các sinh viên cũng rất ý thức được việc đảm bảo công tác phòng chống dịch cho chính bản thân mình và cộng đồng,” ông Nghĩa nói.

Hôm nay, các sinh viên của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã trở lại trường học theo lịch chung của đơn vị này.

Để đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch, toàn bộ cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên được yêu cầu thực hiện và hoàn thành khai báo y tế trực tuyến trước ngày 15/3. Sau khi hoàn thành việc khai báo, cán bộ, sinh viên phải lưu lại hình ảnh để phục vụ công tác kiểm tra khi ra, vào trường.

Đại học Khoa học Tự nhiên cũng thực hiện dán mã QR-Code ở nhiều vị trí trong khuôn viên trường để cán bộ nhân viên, sinh viên và cả khách đến làm việc tại trường thực hiện kiểm soát, khai báo y tế.

Trường cũng yêu cầu cán bộ nhân viên, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đối với các sinh viên trở về từ 4 địa phương ở Hải Dương gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kim Môn, các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành cần thực hiện cách ly đủ 14 ngày từ ngày rời địa phương. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian ba ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại học tập.

Trong khi đó, một số trường đại học vẫn tiếp tục cho sinh viên học online. Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo cho sinh viên K64 trở về trước tiếp tục học trực tuyến đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MS Teams đến hết ngày 21/3.

Sinh viên Đại học Thương Mại học online đến ngày 19/3. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho sinh viên học trực tuyến đến hết 21/3 và trở lại học trực tiếp từ 22/3. Đại học Phenikaa tổ chức các lớp dạy trực tuyến đến hết 26/3 và bắt đầu học trực tiếp tại trường từ ngày 29/3.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục