Hà Nội chú trọng tạo dựng “nếp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thăng Long”

0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị, quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, để tạo “nếp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thăng Long”.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI). (Ảnh: Thanh Hải) Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI). (Ảnh: Thanh Hải)

“Bà đỡ” giúp doanh nghiệp phát triển

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do Thành ủy Hà Nội tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đã đồng hành, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước khẳng định vị thế. Đội ngũ doanh nhân Thủ đô ngày càng đông đảo về số lượng, chất lượng được nâng lên. Hằng năm, có từ hơn 13.000 đến hơn 27.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; đến năm 2020, toàn thành phố có hơn 303.000 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 về “Tăng cường xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Tính đến tháng 6-2021, toàn Đảng bộ thành phố đã thành lập mới 1.573 tổ chức Đảng, phát triển được gần 10.000 đảng viên mới, trong đó có 38 chủ doanh nghiệp...

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi và bình đẳng, tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả chính quyền điện tử. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đến nay duy trì ở mức 100%...

Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân Thủ đô phát huy được vị thế, vai trò, có đóng góp tích cực vào nền kinh tế.

Giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân tăng 7,39%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.420 USD/người/năm. Thủ đô ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, giao dịch quốc tế, tạo động lực quan trọng đối với phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân và trách nhiệm, bổn phận phục vụ, đồng hành với doanh nghiệp trong phát triển kinh tế chưa cao. Cá biệt có trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nhân, doanh nghiệp. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công còn ở vị trí thấp so với cả nước.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (Hanoisme) Mạc Quốc Anh cho biết, Hanoisme với hơn 10.000 thành viên đã thể hiện tốt vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Thành phố về phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Đến nay, đã hỗ trợ hơn 60 doanh nghiệp và 150 sản phẩm công nghiệp chủ lực được xét chọn; đã có 285 sản phẩm của 175 doanh nghiệp hội viên đạt các Top bình chọn, nhiều doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia. Tổ chức 56 diễn đàn để doanh nhân tham gia ý kiến, qua đó phản ánh các nguyện vọng của doanh nhân để cấp ủy, chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.Qua đó cho thấy, Nghị quyết 09-NQ/TW đã thực sự trở thành “bà đỡ” giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố ngày một nâng lên, thể hiện qua chỉ số PCI của Thành phố 3 năm liền đứng trong Top 10 toàn quốc. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, từ năm 2020 đến nay Thành phố đã ban hành và triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ, Hanoisme đề xuất Thành phố tiếp tục chủ động tổ chức các chương trình hội nghị đối thoại, tổ chức khảo sát, nắm bắt, ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp với nhiều hình thức phù hợp để kịp thời giải quyết và báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đánh giá thực chất kết quả xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về thủ tục, chú trọng các dự án đầu tư lớn nguồn vốn cả trong và ngoài ngân sách. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, hỗ trợ, đồng hành cùng DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, dưới góc độ của một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến cho biết, cảm nhận được sâu sắc tác động, hiệu quả to lớn của Nghị quyết 09 đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Từ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng bộ công ty đã triển khai đạt được 1 số kết quả nổi bật như: Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng cán bộ công nhân viên có tinh thần lao động, ý thức trách nhiệm xã hội cao, đoàn kết gắn bó. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy hiệu quả từ Nghị quyết 09/NQ-TW, năng lực sản xuất, kinh doanh của công ty ngày càng được khẳng định và phát triển.

Để công ty hoạt động tốt hơn trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Tiến đề xuất với Thành phố quan tâm chỉ đạo việc triển khai chương trình phân loại, quản lý rác từ nguồn trên phạm vi toàn Thành phố. Đầu tư các trung tâm phân loại, khu tái chế rác thải: nhựa, đồ gia dụng, đồ cồng kềnh. Đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ hiện đại từ vốn đầu tư công, sau đó đấu thầu công tác quản lý, vận hành…

Tạo thành “nếp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thăng Long”

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị Thành phố, trong đó có đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong những năm qua. Nổi bật là cơ cấu kinh tế Thủ đô chuyển dịch đúng định hướng; nhiều cơ chế, chính sách của Thành phố đã được thực hiện quyết liệt, nhất là trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI...

“Thành phố đã có Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, là tỉnh, Thành phố đầu tiên trên cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, các quận, huyện, thị xã cũng đã thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện”, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá.

Cho rằng kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW là khá toàn diện và nổi bật nhưng Phó Bí thư Thành ủy vẫn thẳng thắn chỉ ra, một trong những hạn chế lớn, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô là phải tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới rất nặng nề, để thực hiện thành công các định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, các chỉ tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, trước tiên phải củng cố, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, của cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân về nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân Thủ đô trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0.

Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố, các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, các hiệp hội, các câu lạc bộ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. “Việc hỗ trợ phải thực chất, thực tâm, đồng hành với doanh nghiệp, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả”, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí và khát vọng phát triển, nhất là tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; đưa phong trào khởi nghiệp vào các trường học. Các cấp, ngành Thành phố cũng cần phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội, nhất là 1.350 làng nghề trên địa bàn Thành phố cùng với 160.000 hộ kinh doanh cá thế, tích cực hỗ trợ để chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ phải tiếp tục có chính sách quan tâm, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn giúp đội ngũ doanh nhân, nhất là doanh nhân mới khởi nghiệp, trong quá trình này cần có vai trò của các cấp chính quyền, các hiệp hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Thành ủy, làm sao các doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động phải ổn định, phát triển hài hòa.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, để tạo thành “nếp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thăng Long”. Quan tâm bảo vệ môi trường, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Hạnh Nguyên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục