Hà Nội: Cháy lớn cửa hàng phụ tùng ôtô, lan sang 6 nhà liền kề

0:00 / 0:00
0:00
Đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM của ông Đỗ Văn Long sau đó lan sang 6 hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của 1 số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình.
Hiện trường vụ cháy tại địa chỉ ở số 63 Nguyễn Hoàng lan ra nhiều nhà xung quanh. (Ảnh: TTXVN phát). Hiện trường vụ cháy tại địa chỉ ở số 63 Nguyễn Hoàng lan ra nhiều nhà xung quanh. (Ảnh: TTXVN phát).

Khoảng 2 giờ 50 sáng 27/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô có địa chỉ ở số 63 Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ cửa hàng bán lốp xe tại số 63 Nguyễn Hoàng, sau đó lan sang những căn nhà xung quanh.

Những kiốt này được xây dựng theo dạng nhà tạm, lợp mái tôn nằm tại mặt đường Nguyễn Hoàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Nội) điều 6 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ của phường Mỹ Đình 2 thực hiện các biện pháp dập lửa.

Sau gần 4 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 6h ngày 27/4, đám cháy được dập tắt.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm cho biết không có thiệt hại về người trong vụ cháy.

Công an quận Nam Từ Liêm đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và tiếp nhận kê khai tài sản thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ cháy, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm xác định vụ cháy không gây hư hại hệ thống đường dây cấp điện cho quanh khu vực. Hiện việc cấp điện trên địa bàn quận vẫn ổn định.

Các lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục